Tin tức 24h qua

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân

Thứ Ba, 27/02/2024 11:33:00 +07:00

(VTC News) - 5 lần bị xử phạt, tháo dỡ nhưng chủ khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân (Đà Nẵng) vẫn bất chấp, tiếp tục mở cửa đón khách trong khi chính quyền chưa xử lý triệt để.

Khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân Đà Nẵng.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 1

Khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân hoạt động không phép, bị chính quyền địa phương lập biên bản xử lý nhiều lần nhưng vẫn rầm rộ đón khách.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 2

Tìm hiểu của PV, người được giao quản lý khu đất rừng Hải Vân này là bà Võ Thị Dũng, còn người xây dựng, tổ chức hoạt động du lịch là ông Đào Đức Huy.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 3

Đáng nói, từ khi xây dựng khu du lịch này bị chính quyền địa phương xử phạt 5 lần nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp, tiếp tục mở cửa đón khách. 

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 4
Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 5

“Khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân đã bị xử lý 5-6 lần rồi, từ những ngày đầu manh nha. Gần nhất, lực lượng quy tắc đô thị phường đã xử lý, cưa, tháo dỡ toàn bộ lều, sạp, hàng quán. Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chủ cơ sở tiếp tục lắp đặt hệ thống sạp, lều bạt… để đón, phục vụ khách. Do thời điểm giáp Tết, lực lượng không đủ nên chính quyền chưa xử lý. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý dứt điểm vấn đề này”, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc nói.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 6

Quả đồi rộng hàng nghìn m2 thuộc rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được chủ đầu tư lắp đặt, bố trí rất nhiều sạp gỗ, dựng lều, xích đu, các tiểu cảnh và một số cầu gỗ dẫn lên những tảng đá lớn nằm chênh vênh giữa đồi để phục vụ người dân, du khách chụp ảnh.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 7

Trước sai phạm của khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, ngành chức năng của phường sẽ làm việc với chủ rừng để có báo cáo, đề xuất UBND quận Liên Chiểu thu hồi vì chủ rừng đã sử dụng sai mục đích, sang nhượng trái phép.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 8
Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 9

2 khu trại nuôi cừu trong khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân không đảm bảo vệ sinh, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 10

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, địa phương sẽ rà soát lại tất cả các khu, điểm du lịch tự phát, hoạt động trái phép trên rừng Hải Vân cũng như dọc tuyến đường đèo. Về lâu dài, phường sẽ phối hợp với Viện Quy hoạch thành phố, các sở, ngành liên quan để quy hoạch lại toàn bộ các hàng quán, khu, điểm du lịch trên tuyến đường đèo Hải Vân. 

Cận cảnh khu du lịch trái phép trên rừng Hải Vân - 11

“Với những hộ kinh doanh dọc đèo Hải Vân nhưng không đảm bảo bãi đậu đỗ xe, ảnh hưởng đến an toàn giao thông sẽ phải chấm dứt hoạt động. Chúng tôi đề nghị lập 20 ki ốt trên đỉnh đèo Hải Vân để bố trí, tạo điều kiện cho bà con kinh doanh. Hòa Hiệp Bắc có 81,5% diện tích là đất rừng, trong đó có 1.361 ha rừng sản xuất. Đất này vừa trồng cây rừng, vừa có thể thực hiện du lịch sinh thái nghỉ dưỡng dưới tán rừng. Tuy nhiên, vướng mắc lớn là ở chỗ các hộ dân mới chỉ được giao rừng chứ chưa được giao đất. Vì vậy, việc tổ chức kinh doanh là trái phép. Chỉ khi nào được giao đất, giao rừng thì mới đảm bảo được tính pháp lý, người dân mới có thể đăng ký hoạt động du lịch”, ông Hoàng cho biết.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn