Bất động sản

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên

Thứ Hai, 18/03/2024 09:41:09 +07:00

(VTC News) - Căn biệt thự giá 700 tỷ đồng đang được trùng tu thì dừng thi công do Trương Mỹ Lan bị bắt, tại phiên toà xét xử hôm 15/3, bà Lan xin không kê biên căn biệt thự này.

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 1

Căn biệt thự cổ ở địa chỉ số 110-112 Võ Văn Tần (Quận 3, TP.HCM) của bà Trương Mỹ Lan có 3 mặt tiền là đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu.

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 2

Căn biệt thự từng có tên là Biệt thự Phương Nam. Chủ sở hữu đứng tên tài sản là 2 bà Đặng Kim Chi (SN 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (quốc tịch Mỹ, SN 1934).

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 3

Tòa nhà có 3 lối vào: Hai cổng chính trên đường Võ Văn Tần và một cổng phụ trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Bên ngoài tòa nhà gần như đã hoàn thiện. Bức tường bao bọc tòa nhà, các công trình phụ bên ngoài cũng đã được xây dựng gần xong

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 4

Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ. 

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 5

Không gian sử dụng của căn biệt thự này bao gồm 2 tầng lầu với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.500m2, được thiết kế theo hướng Bắc - Nam, theo trình tự của từng khối công trình. Phần chính của ngôi nhà rộng 990m2, bao gồm 16 phòng.

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 6

Biệt thự đã được trùng tu cơ bản các hạng mục như mái nhà, sơn sửa tường...

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 7

Ghi nhận của PV VTC News, bên trong đã không còn công nhân nhưng vật tư vật liệu, máy móc vẫn còn ngổn ngang. 

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 8

 Xung quanh căn biệt thự được quây tôn.

Cận cảnh căn biệt thự cổ 700 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan xin không kê biên - 9

Tại một hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở TP.HCM, kiến trúc sư người Pháp Nicolas Viste (trưởng nhóm trùng tu căn biệt thự), đánh giá cao các thiết kế mô phỏng một cách đặc biệt về văn hóa Việt Nam.

Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty CP MINERVA mua lại căn biệt thự này với giá 35 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng).

Sau khi mua lại căn biệt thự này, Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam, công trình trên đã ngưng thi công.

Tại phiên toà hôm 15/3, trả lời HĐXX về hướng giải quyết các bất động sản trong vụ án, trong đó có căn biệt thự cổ này, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn nên đề nghị HĐXX không kê biên và giao lại cho gia đình.

Ngoài ra, con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa 5 năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn