Đời sống

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội

Thứ Ba, 02/05/2023 17:30:00 +07:00

(VTC News) - Trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội dự kiến sẽ mở thêm 3 tuyến, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến phố.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 1

Theo kế hoạch, thời gian tới Quận Đống Đa (TP Hà Nội) sẽ có thêm 2 tuyến phố đi bộ mới là  phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 2

Kế hoạch xây dựng không gian văn hoá, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám dự kiến được triển khai vào năm 2023.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 3
Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 4

Khu vực vỉa hè bao quanh Quốc Tử Giám.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 5

Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích lịch sử phong phú, đa dạng hàng đầu của Hà Nội nên mỗi ngày luôn đón tiếp một lượng khách lớn thăm quan. Số lượng xe qua lại khu vực này luôn tấp nập. 

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 6
Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 7

Khu vực vỉa hè hiện tại để bày bán hàng rong và dành cho du khách, người dân đi, lòng đường được tận dụng tối đa làm chỗ dừng, đỗ xe của khách tham quan.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 8

Anh Nguyễn Văn Việt Hoàng (Hà Nội) chia sẻ quan điểm của mình về thông tin này. Theo anh Hoàng, khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám chưa đủ để trở thành phố đi bộ vì nơi đây quá hẹp cũng như cơ sở vật chất chưa phù hợp. Tại những tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP Hà Nội thường rất rộng, các dịch vụ đa dạng thu hút người dân, khách du lịch. Ngoài ra, theo anh Hoàng, phố đi bộ thường ồn ào, tấp nập mà khu vực Văn Miếu cần phải yên tĩnh, tôn nghiêm.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 9

Ngoài tuyến đường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dự kiến đến năm 2024, Quận Đống Đa sẽ mở tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam, kết hợp không gian đi bộ hồ Hoàng Cầu, ga Cát Linh - Hà Đông.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 10

Khu vực phố Hào Nam - Đê La Thành - Hoàng Cầu có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, vậy nên để xây dựng được một không gian đi bộ tại đây, cần phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 11

Là người dân sinh sống tại phố Hoàng Cầu, ông Nguyễn Trường Hùng cho hay, ông và người dân nơi đây rất đồng tình việc TP Hà Nội mở thêm tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam. Tuy nhiên, nơi đây cần phải cải tạo cũng như tu sửa lại nhiều, như cải tạo lại vỉa hè, hồ, vườn hoa... Cũng theo ông Hùng thì tại đây khó có thể so sánh vì các tuyến phố đi bộ hiện đã mở có vỉa hè rộng rãi, thoáng đẹp, hàng hoá được phép kinh doanh dưới đường thuận tiện cho người mua, kẻ bán. 

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 12

Quận Ba Đình (Hà Nội) cũng đang trong quá trình hoàn thiện không gian đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, dự kiến khai trương phố đi bộ hồ Ngọc Khánh vào cuối năm 2023. 

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội - 13

Diện tích nghiên cứu khoảng 12 hecta, bao gồm cả 36.000m2 mặt nước hồ Ngọc Khánh và hơn 3.800m2 vườn hoa phía đường Nguyễn Chí Thanh.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn