Bộ trưởng TN&MT: Bảo đảm đất cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng

Tin nóngThứ Tư, 30/08/2023 15:02:46 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu quy định chính sách về đất cho sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng 30/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ khoá XV xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: Quochoi.vn).

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: Quochoi.vn).

Đồng thời, các cơ quan đã cân nhắc, rà soát, thảo luận kỹ các nội dung trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và tiếp tục hoàn thiện trình tại kỳ họp thứ 6 tới. 

"Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị dự thảo 3 nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện luật trình tại kỳ họp thứ 6 để đại biểu Quốc hội xem xét cho ý kiến", ông Đặng Quốc Khánh nói.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng giải trình về một số nội dung cụ thể, trong đó có vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận sinh hoạt cộng đồng là một trong những sinh hoạt văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy rất cần đất để đồng bào sinh hoạt.

"Tôi thấy rằng đồng bào dân tộc thiểu số có văn hoá rất đặc trưng, bản sắc, trong đó có sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi sẽ xem xét, cùng với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu, xem xét quy định chính sách đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Đặng Quốc Khánh cho hay, trách nhiệm của Nhà nước trong vấn đề giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tối đa, chặt chẽ trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo đất sản xuất cũng như đất sinh hoạt.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo luật sẽ quy định khi giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số lần 2 phải cấm mua, cấm bán và cấm chuyển nhượng. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng cho đồng bào chưa được giao lần 1. 

"Một số vùng mình giao xong đồng bào bán đi dẫn đến thiếu quỹ đất. Việc này chúng ta sẽ có các điều khoản để nghiêm cấm. Tạo điều kiện hết sức nhưng phải có điều khoản nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách", ông Đặng Quốc Khánh nói.

Liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định, tinh thần sửa đổi luật là bám sát theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Ông Đặng Quốc Khánh cho hay, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, đối với quy hoạch đất quốc gia chỉ đưa các chỉ tiêu chính, như đất rừng, đất lúa, đất quốc phòng - an ninh, còn những chỉ tiêu, nội dung của từng địa phương thì đưa về quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện.

Về thẩm quyền của các địa phương trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Nghị quyết của Quốc hội giao địa phương chuyển đổi và trong luật Đất đai đã phân cấp với địa phương. Tuy nhiên Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn phải thẩm định trình Chính phủ với những dự án đất rừng, đất lúa có diện tích trên 10ha.

"Vấn đề này trong dự thảo luật đã giải quyết, tức là phân cấp thẩm quyền cho địa phương. Luật Đất đai sẽ điều chỉnh để thống nhất, thông suốt với Luật Lâm nghiệp", ông Đặng Quốc Khánh thông tin.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật Đất đai là luật đồ sộ, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đời sống của Nhân dân. Trong quá trình xây dựng luật được cân nhắc kỹ lưỡng các nội dung đưa vào luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn).

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: quochoi.vn).

Trước đó, quan tâm tới vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) cho rằng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về tâm linh.

Ông Phạm Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào khi đưa ra các quy định về đất đai.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc "Tôn trọng tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số" vào dự thảo luật làm cơ sở cho các chính sách.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn