Chính phủ muốn trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm 6 tháng
Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội cho phép Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực vào 1/7.
Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội cho phép Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực vào 1/7.
Theo chuyên gia, Luật Đất đai được áp dụng sớm hơn giúp sớm tăng nguồn cung, kéo giá bất động sản xuống mức hợp lý, nhất là những phân khúc có dấu hiệu sốt trở lại.
Theo chuyên gia, nếu Luật Đất đai 2024 được áp dụng từ ngày 1/7 thì những điểm nghẽn trên thị trường địa ốc càng sớm được tháo gỡ.
Thêm nhiều chứng chỉ được miễn thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT; quy chuẩn Quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy... là chính sách có hiệu lực từ tháng 4.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Dự án Luật Đất đai được chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu và các địa phương rất mong chờ sớm có hiệu lực.
Sáng 19/2, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng.
Với quy định mở cho Việt kiều mua nhà, Luật Đất đai sửa đổi sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển, có thêm nguồn cầu và hút dòng vốn từ nước ngoài.
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua đó là ban hành bảng giá đất hằng năm, điều được dư luận mong chờ từ rất lâu.
Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc PropertyGuru Việt Nam khu vực miền Nam nhận định Luật Đất đai sửa đổi được thông qua sẽ có những tác động tích cực đến thị trường.
Theo các chuyên gia, Luật Đất đai sửa đổi được thông qua sẽ giúp tháo gỡ các nút thắt về pháp lý, tạo đà cho sự khởi sắc thị trường bất động sản thời gian tới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, trình Thủ tướng kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi.
Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới trong thực hiện thu hồi đất, định giá đất theo nguyên tắc thị trường.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương đề xuất quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều nhà, đất, đầu cơ đất.
Quy định phải có đất ở mới được làm nhà ở thương mại khiến nhiều đại biểu băn khoăn và cho rằng nội dung này khá bất cập.
Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Đất đai (sửa đổi) là xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước 1/7/2014.
Nhiều trường hợp người dân bị cấp sổ đỏ sai vị trí nhưng băn khoăn chưa biết phải xử lý như thế nào và dưới đây là một số thông tin giải đáp.
Luật Đất đai không quy định thế nào là hạn mức sử dụng đất nông nghiệp nhưng có thể hiểu đó là diện tích tối đa mà người sử dụng được sử dụng theo quy định của luật.
Quy định phải có đất ở mới được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại đang làm khó doanh nghiệp và khiến thị trường tắc nghẽn.
Một số trường hợp quên không nộp tiền sử dụng đất vậy theo quy định trong bao lâu không nộp tiền sử dụng đất thì sẽ bị thu hồi?
Trên 12 triệu lượt đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong 8 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2023.
Có nhiều sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất làm cho người dân lo lắng không thể sử dụng trong các giao dịch về đất đai.
Đó là ý kiến của GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và chuyển sang kỳ họp sau.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV mà sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.
Nhiều đại biểu cho rằng, với những dự án lớn vài trăm ha đất trở lên, Nhà nước nên đứng ra thu hồi để đảm bảo quyền lợi các bên.
ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng cho thuê đất không qua đấu giá để đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận đất đai và quyền tiếp cận đất đai của người đang sử dụng đất.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội dành cả ngày hôm nay 3/11 để thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Theo chuyên gia, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa quy định cụ thể quỹ đất dành cho du lịch, điều này làm khó các nhà đầu tư, khiến họ dễ bị "ép" mua đất giá cao.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng TN-MT trước ngày 25/10 trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014 quy định về giá đất.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với ý kiến cần có "điều quét" về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội nhưng phải có van, khoá chặt chẽ.