Bộ trưởng Thương mại Mỹ nói về khả năng thay đổi chính sách áp thuế Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/09/2023 14:31:19 +07:00

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đang hoàn tất quá trình đánh giá mức độ hiệu quả chính sách thuế chính quyền cựu Tổng thống Trump áp lên Trung Quốc thời gian qua.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 5/9 cho rằng sẽ không có có thay đổi nào về chính sách thuế quan mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc từ thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cho đến khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hoàn tất quá trình đánh giá.

Trả lời kênh CNBC, Bộ trưởng Raimondo cho biết chưa rõ khi nào USTR sẽ kết thúc công việc đánh giá này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tham dự cuộc họp báo tại văn phòng Boeing ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30/8/2023. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tham dự cuộc họp báo tại văn phòng Boeing ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30/8/2023. (Ảnh: Reuters)

Nữ bộ trưởng nói thêm: “Chúng tôi không phải là người đưa ra các mức thuế đó. Trong nhiều trường hợp, những mức thuế này cũng không mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ chính sách thuế quan của ông Trump có thể mang tính chiến lược hơn nhiều và đó là lý do tại sao chúng tôi đang triển khai đợt đánh giá hiệu quả sau 4 năm này”.

Trước đó, vào năm 2018-2019, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump đã áp đặt các mức thuế cao đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 370 tỷ USD.

Về lý do tăng thuế nhập khẩu, từ lâu ông Trump vẫn cho rằng động cơ xuất phát từ việc Mỹ thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Về phần mình, trong lần gặp với người đồng cấp Mỹ tại Bắc Kinh hồi tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ phải được đối xử bình đẳng.

(Nguồn: Báo Tin tức/Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn