Đời sống

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM

Thứ Năm, 29/12/2022 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Các nghệ nhân tại xưởng làm linh vật đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi trưng bày tại đường hoa Tết năm nay.

Khám phá xưởng tạo hình linh vật Mèo cho đường hoa Nguyễn Huệ

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 1

Hơn 1 tháng nay, bên trong xưởng chế tác linh vật của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12, TP.HCM), các nghệ nhân vẫn đang miệt mài hoàn thiện mô hình mèo cùng những tiểu cảnh để chuẩn bị trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Quý Mão 2023. 

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 2

Ghi nhận của PV VTC News ngày 29/12, bên trong xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, các nghệ nhân đang đánh nhám mẫu linh vật, cắt ghép khung cổng chính, thi công các tiểu cảnh còn lại.

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 3

Bên cạnh lối vào xưởng, các mẫu linh vật mèo cao từ 0,8 - 4,5m tạo hình bằng xốp, được sơn bề mặt giả gốm, thể hiện cử động liếm chân trước, vươn tay gần hoàn thiện.  

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 4

Theo họa sỹ Thanh Thúy (người 12 năm vẽ linh vật đường hoa Nguyễn Huệ) cho biết, hiện đã hoàn thành 75% tiến độ, công nhân đang tiến hành hoàn thiện, tạo độ cứng, quét sơn nước, tạo độ bền, tiến hành vẽ màu cho các linh vật, tiểu cảnh còn lại.

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 5

Tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng hiện có khoảng 40 công nhân đang làm việc. 

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 6

Với chủ đề "TP.HCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng", đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 được chia thành 2 chương, gồm "Xuân an vui" và "Xuân thịnh vượng". 

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 7

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 dài hơn 600m, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun… Ngoài ra, đường hoa có khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300m2 cỏ. 

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 8

Nghệ nhân Văn Tòng - người gắn bó với đường hoa hơn 10 năm cho biết: "Linh vật năm nay đặc biệt hơn mọi năm, bởi năm 2023 là năm kỷ niệm 20 năm đường hoa Nguyễn Huệ và tất cả các chú mèo đều kể câu chuyện riêng. Về chất liệu, đa số là vật liệu nhẹ nhàng để dễ thi công nhưng cũng đòi hỏi người tạo hình phải thật khéo léo, biến chuyển nhiều cách để linh vật mèo sinh động hơn".

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 9

Các mẫu linh vật được thiết kế 3D, sau đó đưa vào buồng máy cắt kỹ thuật cắt tự động. Máy chỉ thực hiện phần tạo hình khối, các công đoạn khác như tạo nét đòi hỏi chi tiết, cẩn thận, các nghệ nhân phải thực hiện thủ công.

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 10

Điểm thú vị của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 tạo hình của 8 linh vật gồm Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần và Mão đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa nhằm ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo, vốn đã trở thành biểu tượng mới của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Bên trong xưởng tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ ở TP.HCM - 11

Đến 3/1/2023, toàn bộ các linh vật, tiểu cảnh sẽ được đưa ra đường Nguyễn Huệ. Năm nay, đường hoa sẽ mở cửa trước 1 ngày so với mọi năm. Thời gian phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân TP và du khách bắt đầu từ 19h ngày 19/1/2023 đến 21h ngày 26/1/2023, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. (Ảnh phối cảnh: Saigontourist).

Hữu Hướng
Bình luận
vtcnews.vn