Telegraph: Anh muốn sản xuất vũ khí ở Ukraine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/02/2023 17:03:00 +07:00
(VTC News) -

Theo tờ Telegraph, giới chức ngành công nghiệp quốc phòng của Anh đang thảo luận với những người đồng cấp Ukraine về kế hoạch sản xuất vũ khí ở Ukraine.

Nguồn tin của Telegraph cho biết, đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Anh muốn sản xuất vũ khí bộ binh và xe bọc thép ở Ukraine theo dạng chuyển giao công nghệ. Một số công ty Anh đã đến Kiev để lựa chọn các đối tác liên doanh.

Cũng theo Telegraph, các nhà sản xuất vũ khí Anh lo ngại việc mất thị phần vào tay các doanh nghiệp Đức và Pháp, khi Ukraine tìm kiếm các đối tác quốc phòng mới.

Một giám đốc điều hành người Anh cho biết Anh đang cạnh tranh để đi đầu trong vấn đề kể trên, tuy nhiên kế hoạch này cần có sự đồng ý từ London.

Telegraph: Anh muốn sản xuất vũ khí ở Ukraine - 1

Anh hiện là một trong những quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. (Ảnh: Telegraph)

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang mở rộng các gói viện trợ quân sự cho Ukraine khi xung đột với Nga ngày một leo thang. Trong tháng 1/2023, chính phủ Anh cam kết sẽ chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Kiev.

Ukraine từng sản xuất một số loại vũ khí nhỏ của Israel và Mỹ, chẳng hạn như súng trường, và điều chỉnh một số xe tăng của họ để tích hợp các thiết bị điện tử của Israel.

Theo giới truyền thông, Kiev muốn tự sản xuất pháo, phương tiện và vũ khí do phương Tây thiết kế hơn là mua.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại hệ thống vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây về mối hiểm họa từ việc không ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Washington không có ý định ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, điều này sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài và đau đớn hơn cho phía Ukraine, nhưng nó sẽ không thay đổi mục tiêu của chúng tôi cũng như kết quả cuối cùng", ông Dmitry Peskov nói.

(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn