Báo Iran: 5.000 lính Mỹ tham gia chiến dịch tấn công vào Gaza

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/10/2023 07:20:49 +07:00
(VTC News) -

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin, hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã tham gia vào chiến dịch trên bộ của Israel ở Gaza.

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn nguồn tin an ninh nước này cho hay, cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza có sự tham gia của 3 sư đoàn và một số lữ đoàn, đồng thời có sự yểm trợ của 5.000 binh sĩ Mỹ.

Theo tờ Tasnim, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến vào dải Gaza từ các địa điểm ở phía bắc, phía tây và tây nam, muc đích là "chia dải Gaza thành hai hoặc ba phần và cắt đứt liên lạc giữa các lực lượng kháng chiến của người Palestine trước khi phát động chiến dịch tấn công toàn diện".

Binh sĩ Mỹ tuần tra ở phía đông bắc Syria. (Ảnh: Getty)

Binh sĩ Mỹ tuần tra ở phía đông bắc Syria. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, hôm 28/10, Hamas tuyên bố đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Israel và quân đội Israel hứng chịu tổn thất nặng nề.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 28/10 cho biết cuộc chiến với Hamas chuyển sang "giai đoạn mới", với bộ binh nước này duy trì hoạt động ở Gaza thay vì rút về sau tập kích. Ông Gallant khẳng định quân đội sẵn sàng bảo vệ người dân Israel "trên mọi mặt trận", gồm cả khu vực biên giới phía bắc và miền trung nước này.

Sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào Israel, Mỹ nhanh chóng tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Lầu Năm Góc điều hai tàu sân bay cùng các tàu hỗ trợ đến khu vực này, đồng thời chuyến hệ thống phòng không THAAD và Patriot ở Trung Đông.

Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo khoảng 2.000 lính Mỹ đã sẵn sàng triển khai để ứng phó với xung đột leo thang giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhấn mạnh số binh sĩ này sẽ được triển khai đến Trung Đông "nhằm hỗ trợ các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ đồn trú tại đây".  

Quân đội Mỹ sáng 27/10 tiến hành các cuộc không kích vào 2 địa điểm ở miền Đông Syria có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết động thái này của Washington đáp trả trước các cuộc tấn công tái diễn nhằm vào lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Iraq và Syria. 

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn