Thủ tướng Israel từ chối đưa quân vào dải Gaza

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/10/2023 19:42:33 +07:00
(VTC News) -

Theo New York Times, rạn nứt giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và giới lãnh đạo quân sự nước này ngày càng gia tăng xoay quanh chiến dịch trên bộ vào dải Gaza.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin riêng cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang mâu thuẫn với quân đội của nước này sau khi từ chối phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ ở Gaza. Ông Netanyahu được cho là muốn nhận được sự ủng hộ của toàn bộ nội các cho chiến dịch này thay vì tự đưa ra quyết định.

Trước đó giới lãnh đạo Israel từng tuyên bố sẽ "xóa sổ" phong trào Hamas của Palestine để trả đũa cuộc tấn công ngày 7/10, nhưng không có thỏa thuận nào được chính quyền của ông Netanyahu đưa ra về cách thức, thời gian và thậm chí liệu có nên thực hiện một cuộc chiến tranh tổng lực ở Gaza hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại tại Tel Aviv hôm 18/10. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại tại Tel Aviv hôm 18/10. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại Israel đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị sau cuộc tấn công của Hamas và đã ném bom Gaza trong nhiều tuần. Ngoài ra còn có một số cuộc đột kích quy mô nhỏ của lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vào lãnh thổ Palestine đang bị phong tỏa.

Theo New York Times, các đơn vị chủ lực của IDF có thể tiến vào Gaza ngay trong cuối tuần này. Giới chức quân sự Israel cũng đã hoàn thành kế hoạch tác chiến nhưng ông Netanyahu từ chối thực hiện kế hoạch này.

Nguồn tin của New York Times cho biết, các quan chức quân sự cũng bị cấm mang thiết bị ghi âm vào các cuộc họp nội các. Động thái này được các nguồn tin giải thích là một nỗ lực nhằm “hạn chế số lượng bằng chứng có thể được đưa ra cho một cuộc điều tra đối với chính quyền hiện tại sau chiến tranh”.

Thủ tướng Netanyahu từ lâu đã là một nhân vật gây chia rẽ ở Israel. Quốc gia này đã trải qua nhiều cuộc bầu cử quốc hội kể từ năm 2019, cũng như các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách tư pháp mà ông Natanyahu đã thúc đẩy sau khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái.

Vụ tấn công của Hamas, được xem là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất đối với Israel trong vòng 50 năm trở lại gần đây. Cách Tel Aviv xử lý khủng hoảng con tin càng gia tăng thêm áp lực chính trị lên Thủ tướng Natanyahu.

Yocheved Lifshitz, một con tin 85 tuổi được Hamas thả ra trong tuần này, đã gián tiếp chỉ trích chính phủ Israel trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, nói rằng “chẳng giúp được gì cả” khi các chiến binh tấn công khu định cư của bà.

New York Times cho rằng một trong những yếu tố khiến Israel phải chờ đợi trước khi bắt đầu cuộc tấn công trên bộ là hy vọng rằng các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian nhằm đảm bảo thả một số con tin có thể thành công.

Một số thành viên của chính phủ Israel ủng hộ “một kế hoạch ít tham vọng hơn bao gồm một số cuộc tấn công hạn chế hơn nhằm vào một phần nhỏ của Gaza với mốc thời gian nhất định”. Có những lo ngại rằng một cuộc tấn công toàn diện có thể dẫn đến chiến tranh đô thị tốn kém và gây ra sự leo thang với các bên tham gia khác trong khu vực, chẳng hạn như phong trào Hezbollah của Lebanon.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn