Những tàu chiến Mỹ nào đang ở gần Israel?

Quân sựThứ Sáu, 27/10/2023 15:37:44 +07:00
(VTC News) -

Theo USNI, ngoài hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Địa Trung Hải, hải quân Mỹ còn triển khai số lượng lớn tàu chiến ở các vùng biển gần Israel.

Theo dữ liệu hàng hải từ USNI News và Lầu Năm Góc, tính tới ngày 24/10, nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động gần Israel nhất là FORD CSG. 

Dẫn đầu nhóm này là tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN-78), cùng với đó là nhóm tàu khu trục Arleigh Burke hộ tống gồm USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) và USS Roosevelt (DDG 80).

Trong khi đó nhóm tàu sân bay thứ 2 – IKE CSG từ ngày 14/10 đã rời căn cứ ở Virginia di chuyển đến Địa Trung Hải đã thay đổi hành trình đến Trung Đông theo yêu cầu của  Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM). Tuy nhiên IKE CSG vẫn có thể hỗ trợ đồng minh nếu cần.

Vị trí các nhóm tàu sân bay và tàu chiến Mỹ ở Trung Đông sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra. (Đồ họa: Ianellis Jones)

Vị trí các nhóm tàu sân bay và tàu chiến Mỹ ở Trung Đông sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra. (Đồ họa: Ianellis Jones)

Dẫn đầu IKE CSG là tàu sân bay hạt nhân USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), đi cùng hộ tống là nhóm tàu khu trục USS Gravely (DDG 107), USS Mason (DDG 87) và tuần dương hạm USS Philippine Sea (CG 58).

Chỉ tính riêng hai nhóm tàu sân bay, hải quân quân Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến đến Địa Trung Hải và Trung Đông. Trong khi đó mỗi tàu sân bay hạt nhân của Mỹ có thể mang theo tới 9 phi đội máy bay quân sự các loại (75 máy bay).

Bên cạnh nhóm tàu sân bay, Lầu Năm Góc cũng triển khai 2.000 lính thủy đánh bộ đến Địa Trung Hải thông qua nhóm tàu đổ bộ tấn công USS Bataan (LHD 5) đi qua ngã Vịnh Aden. Di chuyển cùng USS Bataan còn hai tàu đổ bộ USS Carter Hall (LSD 50) và USS Mesa Verde (LPD 19). Nhóm tàu này sẽ sớm đi qua kênh đào Suez tiến vào Địa Trung Hải trong thời gian tới.

Ngoài các nhóm tàu nằm trong thông báo sẽ được triển khai đến Địa Trung Hải, hải quân Mỹ trong khu vực vẫn còn 9 tàu chiến trong trạng thái sẵn sàng huy động. Nhóm tàu này bao gồm 5 tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Stethem (DDG 63), USS McFaul (DDG 74), USS Arleigh Burke (DDG 51), USS Paul Ignatius (DDG 117) và USS Bulkeley (DDG 84).

Làm nhiệm vụ chỉ huy trên biển và hỗ trợ hậu cần gồm các tàu USS Mount Whitney (LCC 20), USNS Medgar Evers (T-AKE 13), USNS Laramie (T-AO 203), USNS Leroy Grumman (T-AO 195), USNS Yuma (T-EPF 8) và Trenton USNS (T-EFP 5).

Xa hơn về phía Ấn Độ Dương, lực lượng tuần duyên Mỹ vẫn duy trì 6 tàu tuần tra lớp Sentinel, gồm USCGC Charles Moulthrope, Robert Goldman, Glen Harris, Emlen Tunnell, John Scheuerman và Clarence Sutphin Jr.

Từ những dữ liệu của USNI News, hải quân Mỹ đang duy trì hạm đội 22 tàu chiến các loại và 6 tàu tuần tra ở Trung Đông. Việc điều động số lượng lớn tàu chiến đến khu vực do Mỹ lo ngại một số bên có thể leo thang xung đột tại Israel thành cuộc chiến rộng hơn tại Trung Đông hoặc lợi dụng thời cơ để tấn công lực lượng Mỹ.

Trà Khánh(Nguồn: USNI)
Bình luận
vtcnews.vn