Bản tin COVID-19 thế giới ngày 16/8: WHO ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong 24 giờ

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/08/2020 06:46:00 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 15/8 ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu cao kỷ lục.

Tính đến ngày 16/8, có 21.305.650 người mắc COVID-19 trên thế giới, 768.131 người chết và 13.302.163 người phục hồi.

Các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh là Mỹ (khoảng 5,3 triệu ca mắc, 169.000 người chết), Brazil (khoảng 3,2 triệu ca mắc, 106.000 người chết), Ấn Độ (khoảng 2,5 triệu ca mắc, 49.000 người chết), Nga (khoảng 915.000 ca mắc, 15.000 người chết), Nam Phi (khoảng 583.000 ca mắc, 11.000 người chết).

WHO ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục

Có 294.237 ca mắc COVID-19 mới được báo cáo với WHO trong 24 giờ qua, vượt qua kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 31/7 (292.527 ca). Cùng thời điểm đó, cũng có thêm 9.985 người chết vì dịch bệnh được báo cáo.

Anh loại bỏ Cơ quan Y tế Công cộng

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo rằng Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) sẽ được loại bỏ và thay thế bằng một cơ quan mới được xây dựng đặc biệt để bảo vệ đất nước này trước đại dịch.

Công việc ứng phó đại dịch của PHE sẽ được kết hợp với việc kiểm tra và truy vết của Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS), tạo thành một cơ quan mới, được gọi là Viện Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia. Động thái này nhằm tập hợp các nỗ lực chuyên môn khoa học tại PHE và quy mô hoạt động của NHS.

Bản tin COVID-19 thế giới ngày 16/8: WHO ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong 24 giờ - 1

Tổng giám đốc WHO. 

Ấn Độ sẵn sàng sản xuất vaccine

Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19 khi các nhà khoa học cho phép, trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập hôm thứ Bảy (15/8). Ông cũng đồng thời khởi động một dự án quốc gia nhằm triển khai hồ sơ y tế cho từng người dân.Trong lễ kỷ niệm, Modi xác định sức khỏe và sự tự lực kinh tế là những ưu tiên chính của chính phủ của ông.

Modi cho biết: “Cùng với việc sản xuất hàng loạt, lộ trình phân phối vaccine cho từng người dân Ấn Độ trong thời gian ít nhất có thể cũng đã sẵn sàng."

Ca bệnh tại Hàn Quốc tăng cao

Hàn Quốc thắt chặt các biện pháp chống virus corona vào thứ Bảy (15/8) tại Seoul và các khu vực lân cận. Quốc gia này báo cáo số ca bệnh hàng ngày cao nhất trong hơn năm tháng.

Các hướng dẫn về giãn cách xã hội chặt chẽ hơn bao gồm các hạn chế tụ tập và hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

Hàn Quốc có 166 ca mới vào thứ Bảy, nâng tổng số ca lên 15.039 với 305 người chết. Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết Hàn Quốc đang ở một "thời điểm quan trọng" trong cuộc chiến kiểm soát sự gia tăng dịch bệnh.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn