Bắc Kinh ngập lụt sau trận mưa lớn nhất trong 140 năm qua

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/08/2023 15:15:00 +07:00
(VTC News) -

Bắc Kinh và nhiều thành phố lân cận đều rơi vào tình trạng ngập lụt sau trận mưa kéo dài 5 ngày qua.

Theo Reuters, nhiều khu vực ở Bắc Kinh cũng bị ngập lụt sau trận mưa kéo dài từ 20h ngày 29/7 đến 7h ngày 2/8. Lượng mưa sau 5 ngày đạt mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu thống kê dữ liệu 140 năm trước.

"Lượng mưa lớn nhất khi bão Doksuri đổ bộ vào đất liền là 744,8 mm, ghi nhận tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Xương Bình", cơ quan Khí tượng Bắc Kinh ngày 2/8 cho biết trên tài khoản WeChat, nhấn mạnh "đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm".

Một phần thành phố Trác Châu chìm trong nước lũ sau cơn mưa kéo dài 5 ngày. (Ảnh: Reuters)

Một phần thành phố Trác Châu chìm trong nước lũ sau cơn mưa kéo dài 5 ngày. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó giới chức Trung Quốc đã phải điều động hơn 9.000 nghìn nhân viên cứu hộ đến Trác Châu – một trong những thành phố đang bị cô lập sau trận mưa kéo dài do hoàn lưu từ cơn bão Doksuri.

Doksuri cũng là cơn bão lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc trong 10 năm qua.

Trác Châu có dân số hơn 600.000 người với diện tích gấp đôi so với thủ đô Paris của Pháp. Do là khu vực hợp lưu của một số con sông, Trác Châu là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề khi nước lũ đổ xuống vùng hạ lưu.

Hơn 134.000 cư dân Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt với hơn 1/6 dân số thành phố phải sơ tán.

Theo các quan chức địa phương, Trác Châu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và mất điện một phần, đồng thời cho biết thêm thành phố này cần thêm bè cứu sinh, áo phao và các nhu yếu phẩm.

Ảnh vệ tinh được chụp ngày 1/8 cho thấy Trác Châu bị bao vây bởi nước lũ ở ba phía. Một lượng nước lớn đang chảy từ Bắc Kinh vào 3 con sông xung quanh Trác Châu.

Hơn 1/6 người dân Trác Châu phải đi sơ tán khi nhiều khu vực nước lũ lên cao tới hơn 4 m. (Ảnh: Reuters)

Hơn 1/6 người dân Trác Châu phải đi sơ tán khi nhiều khu vực nước lũ lên cao tới hơn 4 m. (Ảnh: Reuters)

Bão Doksuri quét qua miền bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến tuần trước, bắt đầu gây mưa cho thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận từ 29/7. Lượng mưa trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7.

Mưa lũ ở Bắc Kinh đã khiến ít nhất 11 người chết, hai trong số họ là nhân viên thiệt mạng khi làm nhiệm vụ trong các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. 13 người vẫn mất tích.

Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, hơn 800.000 người phải sơ tán, 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Hai trường hợp tử vong được báo cáo ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc cuối tuần qua. Các nhà chức trách Hà Bắc cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 2/8 kêu gọi thực hiện "mọi nỗ lực" để giải cứu những người "mất tích hoặc bị mắc kẹt" do mưa lũ, tìm biện pháp hạn chế thương vong và đưa điều kiện sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt.

Trung Quốc đã trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ kỷ lục trong mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng những hình thái thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó Khanun, cơn bão thứ sáu trong năm, khi nó tiến gần bờ biển phía đông nước này.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn