Máy bay chở khách bị hư hỏng nặng khi lao vào tâm bão

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 30/07/2023 09:48:51 +07:00
(VTC News) -

Khi cố bay qua cơn bão ở phía Tây Milan, chiếc Boeing 767 của Delta Airlines bị mưa đá làm hư hỏng nặng và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo Daily Mail, 220 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu DL 185 của hãng hàng không Delta Airlines đã có một phen thót tim khi chiếc máy bay của họ bị mưa đá lẫn sét đánh trúng khi cố bay qua cơn bão ở phía tây thành phố Milan (Italia).

Cũng theo Daily Mail, vụ việc trên xảy ra hôm 24/7 nhưng đến nay mới bị rò rỉ cho truyền thông. Chiếc Boeing 767 của Delta Airlines gặp sự cố khi đang thực hiện hành trình từ sân bay quốc tế Malpensa đến sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York.

Phần mũi chiếc Boeing 767, phần cánh và động cơ đều chịu hư hại nặng sau khi bay vào tâm bão. (Ảnh: Daily Mail)

Phần mũi chiếc Boeing 767, phần cánh và động cơ đều chịu hư hại nặng sau khi bay vào tâm bão. (Ảnh: Daily Mail)

Nguồn tin giấu tên của Daily Mail tiết lộ, một chiếc máy bay chở khách khác có lịch bay trước DL 185 đã quyết định hủy chuyến bay khi cơn bão đến, tuy nhiên Delta Airlines vẫn quyết định cho chiếc Boeing 767 cất cánh.

Daily Mail dẫn lời các chuyên gia hàng không cho biết, họ ngạc nhiên khi phi công thực hiện chuyến bay DL 185 của Delta Airlines quyết định cất cánh trong cơn bão đang đến gần. Chưa đầy một tiếng sau chiếc Boeing 767 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Fiumicino ở Rome.

Những bức ảnh được chụp sau đó cho thấy, chiếc Boeing 767 dù hạ cánh thành công như phần thân máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng với phần mũi bị xé toạc, phần thân, hai bên cánh và động cơ cũng chịu thiệt hại lớn.

Theo một cựu phi công nói với Daily Mail, hư hại của phần mũi chiếc Boeing 767 có thể do bị sét đánh, đây là nơi đặt hệ thống radar của máy bay.

Còn theo chuyên gia thời tiết Brad Guay đến từ công ty dự báo khí tượng Meteomatics, khi nhìn vào ảnh vệ tinh về cơn bão phi công của Delta Airlines hoàn toàn có thể tránh được nó nhưng không hiểu vì sao họ vẫn quyết định bay vào tâm cơn bão. Cũng theo ông chiếc Boeing 767 lao vào cơn bão khi nó đang ở thời điểm mạnh nhất.

Chiếc Boeing 767 mang số hiệu DL 185 của Delta Airlines. (Ảnh: JetPhotos)

Chiếc Boeing 767 mang số hiệu DL 185 của Delta Airlines. (Ảnh: JetPhotos)

“Ảnh vệ tinh màu cam càng đậm đồng nghĩa với việc đó là một cơn bão lớn trong khi đó nó kèm theo một trận mưa đá, mỗi hạt mưa đá có kích thước khoảng 4 - 5 cm. Chúng lao vào chiếc máy bay vận tốc khoảng 150 km/h”, ông Brad Guay nói thêm.

Dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Boeing 767 lên được độ cao hơn 7.300 m thì phải giảm dần xuống 1.200 m và tăng lên gần 7.000 m trước khi hạ cánh xuống Rome.

Theo Brad Guay , rất may là máy bay đã hạ cánh an toàn nhưng các hành khách trên chuyến bay này đã có một trải nghiệm không dễ chịu chút nào.

Giacomo Borrelli, phát ngôn viên của Cơ quan hàng không dân dụng Italia tại Rome, trả lời phỏng vấn Daily Mail cho biết, cơ quan này đã ghi nhận vụ việc và đang trao đổi với các bên liên quan về sự cố này.

Về phần Delta Airlines, trong thông báo mới nhất hãng hàng không này cho biết chuyến bay Delta 185 từ Milan đến New York  đã chuyển hướng đến Rome sau khi gặp sự cố liên quan đến thời tiết. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn ở Rome và các hành khách tiếp tục hành trình trên một máy bay khác đồng thời đưa ra lời xin lỗi về sự cố này và từ chối các câu hỏi khác.

“Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, đại diện Delta Airlines nhấn mạnh.

Trà Khánh(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn