Máy bay Hy Lạp lao đầu xuống đất khi đang chữa cháy rừng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 26/07/2023 17:23:47 +07:00
(VTC News) -

Khi vừa hạ độ cao mở khoang chứa nước chiếc máy bay cứu hỏa của Hy Lạp bất đầu mất kiểm soát và đấm xuống một sườn núi gần đó.

Máy bay Hy Lạp lao đầu xuống đất khi đang chữa cháy rừng. (Nguồn: EPT News)

Theo RT, một máy bay thủy phi cơ cứu hỏa Canadair CL-215 của Hy Lạp đã gặp nạn trong khi tham gia chữa cháy rừng ở phía bắc Athens ngày 25/7.

Còn theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hy Lạp, một máy bay tham gia cứu hỏa ở đảo Evia đã gặp nạn, hai phi công thiệt mạng.

Vụ tai nạn thậm chí còn được kênh truyền hình quốc gia của Hy Lạp ghi lại khi chiếc Canadair hạ độ cao để thả nước dập lửa. Tuy nhiên máy bay không lấy lại được độ cao khi bay lên và lao vào một sườn núi gần đó.

Quân đội Hy Lạp cho biết đã điều hai trực thăng cứu hộ đến khu vực Canadair gặp nạn nhưng phi hành đoàn của chiếc phi cơ đều đã thiệt mạng sau lao xuống đất.

Cùng ngày, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gửi lời chia buồn tới gia đình của 2 phi công.

Hôm 24/7, các đám cháy rừng đã lan sang đảo Evia, đảo lớn thứ 2 của Hy Lạp, bất chấp nỗ lực dập hơn 500 đám cháy trong 12 trước đó của các lực lượng cứu hộ và người dân nước này.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thậm chí còn ví von thảm họa này với tình trạng “chiến tranh” trong bối cảnh nắng nóng gay gắt vẫn chưa hạ nhiệt.

Cuối tuần qua, giới chức Hy Lạp đã đưa khoảng 30.000 người ra khỏi đảo Rhodes, trong hoạt động sơ tán có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến cháy rừng tại quốc gia Nam Âu này. Tương tự, gần 2.500 người cũng đã được sơ tán khỏi đảo Corfu.

Mùa hè này, Hy Lạp đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan kéo dài nhất trong những năm gần đây với nền nhiệt lên tới 45 độ C vào cuối tuần qua, điều kiện thời tiết làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng đúng vào giai đoạn đỉnh điểm du lịch trong năm.

Đợt cháy rừng năm nay vẫn gây ra nỗi ám ảnh đối với Hy Lạp sau thảm họa cháy rừng gần Athens hồi năm 2018 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn