Máy bay trinh sát không người lái của Mỹ rơi ở Tây Nam Ba Lan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/07/2023 19:43:22 +07:00

Mỹ đã tiếp nhận lại UAV trinh sát rơi xuống khu rừng ở miền Tây Nam Ba Lan hôm 18/7, khi các binh sỹ nước này đang sử dụng thiết bị trong một chuyến bay huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết một báy bay trinh sát quân sự không người lái (UAV) của Mỹ đã rơi ở khu vực miền Tây Nam nước này hôm 18/7 vừa qua.

Bộ trên cho biết thêm UAV này bị rơi khi các binh sỹ Mỹ đang sử dụng trong một chuyến bay huấn luyện. Trong khuổn khổ hoạt động này, UAV đã bị mất liên lạc và sau đó rơi xuống một khu rừng.

Hiện phía Mỹ đã tiếp nhận lại UAV này.

Máy bay trinh sát không người lái của Mỹ rơi ở Tây Nam Ba Lan - 1

Máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tham gia bay huấn luyện tại Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, đài phát thanh tư nhân RMF trước đó đưa tin một UAV đã được phát hiện trong rừng gần làng Trzebien, miền Nam Ba Lan sau khi một người qua đường gọi cho các dịch vụ khẩn cấp thông báo đã nhìn thấy một vật thể rơi xuống khu vực này.

Nguồn tin này cho biết thêm địa điểm UAV rơi gần một cơ sở huấn luyện quân sự. Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết không có người bị thương hay thiệt hại gì trong vụ việc này.

(Nguồn: beta.vietnamplus.vn)
Bình luận
vtcnews.vn