Thống đốc Sevastopol: Cuộc tấn công UAV vào căn cứ hải quân Nga đã bị đẩy lùi

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/07/2023 11:48:27 +07:00
(VTC News) -

Người đứng đầu thành phố cảng Sevastopol cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào trụ sở Hạm đội biển Đen ở Crimea đã thất bại.

Thống đốc Mikhail Razvozhaev tuyên bố một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên không và trên biển của Ukraine nhắm vào thành phố Sevastopol - nơi đóng quân của Hạm đội biển Đen Nga ở Crimea - đã bị hệ thống phòng thủ của thành phố trên bán đảo Crimea này đẩy lùi.

Theo ông Razvozhayev, một UAV đã bị bắn hạ trên mặt nước và 5 chiếc khác bị vô hiệu hóa bằng việc gây nhiễu tín hiệu. Ông nói thêm hai máy bay không người lái trên biển đã bị phá hủy khi đến gần cảng.

“Cuộc tấn công rất lớn và kéo dài”, thống đốc Razvozhayev viết trên kênh Telegram cá nhân, đồng thời tiết lộ không có thiệt hại nào đối với các con tàu hoặc địa điểm trên bờ.

Các tàu của Hải quân Nga gần cảng Sevastopol. (Ảnh: Reuters)

Các tàu của Hải quân Nga gần cảng Sevastopol. (Ảnh: Reuters)

Căn cứ cũng như các địa điểm khác ở Crimea là mục tiêu thường xuyên bị tấn công sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, theo RT, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Sevastopol là điều hiếm gặp.

Theo Thống đốc Crimea, ông Sergey Aksyonov, lực lượng phòng không đã bắn hạ và vô hiệu hóa 9 máy bay không người lái của Ukraine hôm 15/6.

Trước đó, vào cuối tháng 10 năm ngoái, Kiev cử 7 tàu thủy không người lái và 9 máy bay không người lái tấn công các tàu ở cảng Sevastopol. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận vào thời điểm đó rằng lực lượng của họ đã làm hư hại một tàu quét mìn lớp Natya.

Trong khi đó, quân đội Nga tuyên bố các tàu bị Ukraine nhắm mục tiêu đang giúp đảm bảo hành lang an toàn theo thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen do Liên hiệp quốc làm trung gian.

Phương Thảo(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn