Bão Doksuri khiến 11 người thiệt mạng ở Bắc Kinh

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/08/2023 19:13:00 +07:00

Đợt mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng ở Bắc Kinh những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, tính đến sáng nay (1/8).

Thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến 6h ngày 1/8 (giờ địa phương), đợt mưa lớn tấn công thành phố do chịu ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích. 44.673 người ở 13/16 quận bị ảnh hưởng, 127.000 người đã phải di dời đến nơi an toàn, trong khi các thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê.

Một con đường ở quận Môn Đầu Câu, thành phố Bắc Kinh ngày 31/7. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Một con đường ở quận Môn Đầu Câu, thành phố Bắc Kinh ngày 31/7. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cũng theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp, Bắc Kinh đã phải trải qua chịu một đợt mưa lớn liên tục kể từ ngày 29/7. Trong đó, các khu vực phía Tây, Tây Nam và Nam thành phố đã phải hứng chịu lượng mưa xối xả.

Tính đến 6h ngày 1/8, lượng mưa trung bình của Bắc Kinh là 257,9 mm, lớn nhất là lượng mưa ở quận Môn Đầu Câu (Mentougou) lên tới 470,2 mm, Phòng Sơn (Fangshan) 414,6 mm và Thạch Cảnh Sơn (Shijingshan) 333,2 mm. Đặc biệt, có 2 trạm quan trắc lượng mưa tích lũy vượt 700 mm, gồm hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Xương Bình (Changping) lên tới 736,3 mm và Cao Sơn Mai Khôi Viên ở Môn Đầu Câu đạt 722,4 mm.

Mặc dù mưa đã ngớt ở một số khu vực miền Bắc Trung Quốc, nhưng Đài Khí tượng Trung ương nước này sáng nay (1/8) vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Trung Quốc phải ban bố cảnh báo mưa lớn mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc nước này, trong đó có Bắc Kinh, phải đối mặt với cảnh báo đỏ về lượng mưa.

Mưa lớn gây lũ quét ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, khiến nhiều xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến phố ngập bùn sau khi nước lũ rút. Khi xảy ra mưa lớn, người dân Bắc Kinh đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng.  

Sáng sớm nay, quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng đến Môn Đầu Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực và cứu hộ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, 3 đoàn tàu đang bị mắc kẹt tại đây, giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Theo đó, 4 chiếc trực thăng vận tải đã chở 26 sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc đến ga tàu trên địa phận Môn Đầu Câu thả đồ cứu hộ gồm 1.900 mặt hàng thực phẩm, 900 chiếc áo mưa, 700 chiếc chăn và các vật dụng cần thiết khác, đồng thời vận chuyển những người bị bệnh từ các đoàn tàu bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh cho biết, sau khi đỉnh lũ hình thành vào ngày 31/7, thành phố này đã phải lần đầu tiên sử dụng đến hồ chứa lũ được xây dựng vào năm 1998.

​Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, Doksuri là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay, cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc kể từ khi tỉnh này có các ghi chép về khí tượng.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn