Đời sống

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân

Thứ Bảy, 30/07/2022 07:39:59 +07:00

(VTC News) - Để có cơ hội lao động và hướng nghiệp, các phạm nhân tại Trại giam Thanh Cẩm được hướng dẫn làm tóc giả, sản phẩm hoàn thiện sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 1

Trại giam Thanh Cẩm - Cục C10, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) đang quản lý hơn 2.000 phạm nhân, trong số này nhiều người từng là tội phạm nghiêm trọng, có nhiều tiền án, tiền sự.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 2

Nhằm tạo cơ hội hướng nghiệp để phạm nhân trở thành người có ích, có nghề nghiệp khi ra tù, Trại giam Thanh Cẩm đã xây dựng nhiều mô hình lao động. Một trong số đó là công việc làm tóc giả.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 3

Xưởng làm tóc giả ở Trại giam Thanh Cẩm có hơn 150 phạm nhân lao động.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 4

Đại tá Đàm Minh Phong - Giám thị Trại giam Thanh Cẩm động viên các phạm nhân lao động, cải tạo.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 5
Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 6

 

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 7
Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 8

Để có một sản phẩm hoàn chỉnh, trung bình mỗi phạm nhân sẽ phải mất 2-7 ngày.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 9

Nguồn nhân lực yêu cầu phạm nhân phải trẻ, khoẻ, cẩn thận. Một phạm nhân lành nghề cần khoảng 3 tháng học nghề, tuỳ từng loại sản phẩm.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 10

Nam phạm nhân tỏ vẻ hài lòng với sản phẩm của mình. Một số thành phẩm tóc giả sau khi hoàn thiện sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 11

Ngoài làm tóc giả, các phạm nhân còn được phân công phục vụ bếp ăn.

Ảnh: Bên trong xưởng sản xuất tóc giả, xuất đi nước ngoài của phạm nhân - 12

Hết giờ lao động, một phạm nhân trở về phòng giam nghỉ ngơi, mang những lá thư của con gái đọc và càng thêm khát khao tự do, hối lỗi về sai lầm trong quá khứ của mình.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn