Chân dung

Á khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội từng có ý định bỏ cuộc sau 2 tháng nhập học

Thứ Ba, 03/10/2023 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Xuân Đại thầm cảm ơn bản thân vì 6 năm trước đã không bỏ cuộc.

Nguyễn Xuân Đại, 24 tuổi, quê Thái Bình, trở thành á khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2023 với điểm trung bình học tập đạt 8.49/10.

Năm 2017, Nguyễn Xuân Đại đỗ ngành Bác sĩ đa khoa, Y Hà Nội với 29,8 điểm, trong đó Hóa, Sinh đều đạt điểm 10, Toán 9,8 điểm. Nam sinh này là một trong ba thủ khoa khối B thi tốt nghiệp năm đó của tỉnh Thái Bình.

Từng có ý định bỏ cuộc

Trước khi chính thức nhập học trường Y, Xuân Đại dành 2 tháng để tự học và nghiên cứu tại nhà. Ngoài đọc sách liên quan đến ngành học, cậu cũng tìm hiểu trước kiến thức thông qua mạng internet. 

Dù chuẩn bị sẵn tinh thần, song bước vào môi trường giảng đường khắc nghiệt, Đại vẫn cảm thấy ngộp thở.

"Thời điểm đó em rất sốc vì lượng kiến thúc khổng lồ và áp lực thi cử", nam thủ khoa Thái Bình nói và nhận định thêm, nhiều sinh viên giỏi môn Hóa thời phổ thông nhưng lại như mất gốc khi lên đại học. 

Á khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội từng có ý định bỏ cuộc sau 2 tháng nhập học - 1

Sự giúp đỡ nhiệt tình của Huệ kéo Đại trở lại cuộc đua chinh phục tấm bằng bác sĩ. (Ảnh: NVCC)

Hai tháng vật lộn làm quen với môi trường mới, Đại từng có ý định bỏ cuộc để thi lại ngành khác. Cậu thừa nhận bản thân cảm thấy quá áp lực dẫn đến mất cân bằng trong cuộc sống. Đó là những ngày hết sức chông chênh đối với chàng trai 18 tuổi.

Tuy nhiên, nam sinh quê Thái Bình đã vượt qua tất cả nhờ bản thân lấy lại được mục tiêu và sự giúp đỡ của Huệ - một người chị đặc biệt học khóa trên.

Ngày đó Huệ dạy "đàn em" Xuân Đại những gì mà cô biết về ngành học. Đó là những tư duy căn bản nhất, cách logic, mổ xẻ vấn đề hay cách đọc thêm tài liệu để có kiến thức bao quát.

Huệ không ngần ngại thức đến 3 giờ sáng tìm hiểu vấn đề Đại than không hiểu để ngày hôm sau giảng giải cho cậu em. Sự nhiệt tình của người chị khóa trên dần dần giúp Đại bắt nhịp được guồng học và quyết tâm chinh phục con đường trở thành bác sĩ. 

Sau đó, Đại mạnh dạn tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ học tập tích cực và nghiên cứu khoa học của trường. Đây là môi trường giúp nam sinh mở rộng mối quan hệ và học hỏi để hoàn thiện bản thân, đồng thời phát triển nghiên cứu khoa học. 

Á khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội từng có ý định bỏ cuộc sau 2 tháng nhập học - 2

 Bố mẹ Đại là những người nông dân chất phác luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho sự nghiệp học hành của con cái. (Ảnh: NVCC)

"Đừng đắn đo khi dành thời gian vào việc hoạt động ngoại khoá sợ ảnh hưởng việc học, vì nếu thật sự muốn sẽ luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề", nam sinh nhắn gửi.

Một trong những động lực mạnh mẽ nhất nuôi ước mơ trở thành bác sĩ của Xuân Đại chính là mong giúp đỡ, cải thiện sức khỏe cho mọi người và sự ủng hộ từ phía gia đình. Bên cạnh đó là đam mê tìm tòi, học hỏi các phương pháp điều trị bệnh trong lĩnh vực y học.

Với Đại, muốn theo đuổi ngành học này thì khả năng tự học cần được phát huy tối đa, sinh viên luôn tự trau dồi vốn hiểu biết trong mọi tình huống.

6 năm ở trường Y, Đại học được cách nhìn nhận một vấn đề đa phương, đa diện, không thỏa mãn với những gì mình có. Trường Y cũng giúp cậu tăng ngưỡng chịu đựng với khó khăn và sự khắc nghiệt của bệnh tật qua thời gian đi lâm sàng, trực bệnh viện.

Không ôn thi kiểu 'nước đến chân mới nhảy'

Á khoa trường Đại học Y Hà Nội nhận ra rằng, học tập là cả quá trình nên việc ôn thi cần có kế hoạch và nghiêm túc ngay từ đầu, tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Nam sinh đặt ra các mục tiêu rõ ràng trước mỗi kỳ thi. Cậu sẽ áp dụng cách thống kê điểm của từng môn học, sau đó phân loại theo tiêu chí môn khó, điểm chưa cao để dành thời lượng trau dồi kiến thức phù hợp.

Á khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội từng có ý định bỏ cuộc sau 2 tháng nhập học - 3

 

Cảm ơn cuộc hành trình 6 năm để trưởng thành dưới mái nhà chung Y Hà Nội, cảm ơn thầy cô, anh chị, bạn bè, các em luôn sát cánh và giúp đỡ. 

Nguyễn Xuân Đại

Trong quá trình học, Đại vừa tiếp thu kiến thức vừa ôn tập, ghi nhớ các ý quan trọng. Nhờ bí quyết này, cậu có thêm thời gian thư giãn và nghỉ ngơi.

"Việc hôm nay không để ngày mai, luôn cố gắng hoàn thành xong sớm nhất có thể" - là châm ngôn sống Đại luôn ghi nhớ và tận dụng thời gian hiệu quả bằng các công cụ công nghệ.

Cậu lập ra những kế hoạch dài hạn và luôn tự nhủ, thay vì lưỡng lự không biết chọn hướng đi nào hoặc băn khoăn rẽ hướng khác có ổn hơn không thì dành thời gian biến con đường hiện tại thành lựa chọn tốt nhất. Sau 6 năm, Đại nhận ra ngành học nào cũng đều có thử thách riêng, nếu đủ quyết quyết tâm, cố gắng thì sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. 

Trong quan điểm của nam sinh này không có môi trường nào hoàn hảo cho sự phát triển, nhưng sự phát triển của cá nhân sẽ giúp môi trường ngày càng hoàn thiện.

Tháng 8/2023, Đại tự hào cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội. Cậu sẽ tiếp tục học chương trình sau đại học để trở thành bác sĩ nội trú, chuyên ngành ung thư. "Chuyên ngành này rất tiềm năng phát triển, có nhiều mảng vẫn chưa có lời giải đáp nên phù hợp với tính cách thích khám phá trong công việc của em", Đại nói và bộc bạch ý muốn học thêm mảng nghiên cứu, ứng dụng nghiên cứu về công nghệ trong lĩnh vực đang theo đuổi.

Một số thành tích của Nguyễn Xuân Đại

+ Khen thưởng của Hiệu trưởng cho thủ khoa năm học 2018 - 2019; Khen thưởng Sinh viên Giỏi và Công tác tốt toàn khoá học 2017 - 2023

+ 4 lần liên tiếp nhận Học bổng Merro Scholarship từ Merro Group Nhật Bản 2019, 2020, 2021, 2022.

+ Là thành viên của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong phát hiện đột biến gen liên quan đến sự đáp ứng của thuốc điều trị một số loại ung thư phổ biến tại Việt Nam”. Mã số đề tài KC4.0-42/19-25

+ Đồng tác giả hai bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Y Học Việt Nam: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn sàng lọc trước sinh Thalassemia" và "Nghiên cứu  ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc trước sinh một số lệch bội nhiễm sắc thể (Down, Edward và Patau)

+ Tham gia nghiên cứu “Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tự động phát hiện và đo khoảng sáng sau gáy” – đạt giải nhất trong hội nghị khoa học bằng tiếng Anh lần thứ 9 cho sinh viên trường Đại học Y Hà Nội.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn