2 người Việt Nam mắc COVID-19 ở Hàn Quốc liên quan ổ dịch Itaewon

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/05/2020 11:28:23 +07:00
(VTC News) -

Một người Việt Nam mắc COVID-19 khi tới quán bar ở phố Itaewon, sau đó lây nhiễm virus cho đồng nghiệp người Việt khác.

Giới chức thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi hôm 17/5 xác nhận người đàn ông quốc tịch Việt Nam, 32 tuổi bắt đầu có các triệu chứng đau họng, sốt sau khi tới một quán bar ở Itaewon hôm 1/5. Người này là công nhân đang sống làm việc ở Bucheon. 

Sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh, anh này liên lạc với Trung tâm Y tế thành phố Bucheon để xét nghiệm. 

Tới ngày 16/5, kết quả trả ra cho thấy công dân Việt Nam trên mắc COVID-19. Anh này sau đó được chuyển tới trung tâm y tế ở tỉnh Gyeonggi điều trị.

2 người Việt Nam mắc COVID-19 ở Hàn Quốc liên quan ổ dịch Itaewon - 1

2 người Việt Nam mắc COVID-19 ở Hàn Quốc có liên quan tới ổ dịch ở Itaewon. (Ảnh: Yonhap)

Cũng theo giới chức Bucheon, bệnh nhân trên còn lây bệnh cho một đồng nghiệp Việt Nam khác.

Người này đang sống và làm việc ở tỉnh Gyeonggi, bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh từ 14/5. 

Theo giới chức địa phương, hiện có 10 người từng tiếp xúc với hai trường hợp nhiễm bệnh trên, bao gồm gia đình, đồng nghiệp. 4 người đã cho kết quả âm tính, 6 ngươi còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Itaewon là ổ dịch mới của Hàn Quốc sau khi một người đàn ông 29 tuổi mắc COVID-19 tới một số quán bar ở khu phố này. 

Tính tới 17/5, có khoảng 170 ca bệnh liên quan tới ổ dịch trên. Trong khoảng thời gian từ 24/4 tới 6/5, ước tính khoảng 5.500 người đã tới các hộp đêm ở Itaewon. 

Giới chức địa phương cho biết họ đã thực hiện hơn 61.000 xét nghiệm với các trường hợp liên quan tới ổ dịch này. 

Song Hy(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn