
Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương
Tại ổ dịch xã Kim Liên (huyện Kim Thành, Hải Dương), đường sá vắng tanh, mọi nhà cửa đóng then cài, khi cần rau họ sẽ ra điểm tập kết lấy miễn phí.
Tại ổ dịch xã Kim Liên (huyện Kim Thành, Hải Dương), đường sá vắng tanh, mọi nhà cửa đóng then cài, khi cần rau họ sẽ ra điểm tập kết lấy miễn phí.
Theo đánh giá của Bí thư tỉnh Hải Dương, ổ dịch tại huyện Kim Thành là bài học đắt giá cho sự chủ quan, lơ là của cán bộ và người dân trong công tác phòng dịch.
Tại huyện Kim Thành, nơi phát sinh ổ dịch COVID-19 xã Kim Liên, những doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng dịch sẽ bị buộc tạm dừng sản xuất.
Tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm ổ dịch COVID-19 mới phát sinh ở xã Kim Liên (huyện Kim Thành) với 6 ca mắc được phát hiện chỉ trong 2 ngày.
Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan quản lý có thẩm quyền phải làm rõ định nghĩa “ổ dịch” và “vùng dịch”, không thể coi toàn tỉnh Hải Dương là vùng dịch.
Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt, đưa ra tại cuộc họp giao ban ngày 15/2.
Kết quả truy vết, HCDC xác định được 214 người tiếp xúc với "chùm lây nhiễm" tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Việc hiểu thế nào là vùng dịch là điều rất quan trọng để phòng và chống dịch được hiệu quả.
Với tiến độ truy vết cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân, ông Vũ Đức Đam tin tưởng 6 ngày nữa, Hải Dương, Quảng Ninh sẽ khoanh vùng được dịch.
"Chúng ta quyết tâm chặn được dịch trong vòng 10 ngày từ 28/1 và đến 25 Tết có thể nỗ lực khống chế, kiểm soát được hai ổ dịch này", Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.
Hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đang cách ly 49 người về từ hai địa phương có ổ dịch COVID-19 là Hải Dương và Quảng Ninh.
Thống đốc Veerasak Vijitsaengsri là một trong những bệnh nhân mới nhất nhiễm COVID-19 ở tỉnh Samut Sakhon khi ổ dịch từ chợ tôm của tỉnh này lan rộng.
65 nhân viên tại trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Geneva được xác nhận mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.
Nhà Trắng trở thành ổ dịch COVID-19 mới nhất với nhiều quan chức tại Tòa Bạch Ốc cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp lịch trình, kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 6 trường hợp mắc COVID-19 được công bố ngày 17/8.
Hai bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 từng đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi, 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.
Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại 4 cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 sau khi có 4 ca COVID-19 mới được công bố.
Ngành y tế Gia Lai vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với bạch hầu, nâng số người bị bệnh lên 33 trường hợp.
Đắk Lắk vừa hoàn tất tiêm 15.000 liều vaccine Td phòng dịch bạch hầu cho khoảng 7.500 nhân viên y tế trên toàn tỉnh.
Đắk Nông có thêm 2 ca dương tính với bạch hầu tại xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức), nâng tổng số ca nhiễm ở địa phương này lên 32 ca, với 9 ổ dịch.
Sau các huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà và TP Kon Tum thì Kon Rẫy là huyện thứ 5 tại tỉnh Kon Tum ghi nhận bệnh nhân dương tính với bạch hầu.
Sau các xã Hải Yang, Đắk Sơ Mei, Hnol (huyện Đắk Đoa), Gia Lai có ổ dịch thứ 4 là xã Ia O (huyện Ia Grai), với tổng trường hợp dương tính trên toàn tỉnh là 24 ca.
Sau khi các lò mổ ở Đức trở thành điểm nóng COVID-19, mới đây Áo cũng xuất hiện nhiều ca lây nhiễm mới từ các cơ sở chế biến thịt.
Đắk Nông ghi nhận 12 người dương tính với bệnh bạch hầu tại 3 ổ dịch và 1 cháu nhỏ đã chết nên phải cách ly, điều trị dự phòng cho hơn 1.200 người.
Giới chức y tế Đức đang chạy đua với thời gian để khống chế đợt bùng phát mới của dịch Covid-19 sau khi phát hiện 650 công nhân một lò mổ mắc COVID-19.
Trung Quốc đã đóng cửa chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh và một chợ hải sản khác do phát hiện hàng loạt ca bệnh COVID-19 có liên quan đến hai địa điểm này.
Brazil hôm 29/5 có số ca nhiễm mới tăng kỷ lục, với gần 27.000 trường hợp, đưa tổng số bệnh nhân ở nước này lên 465.166.
Bệnh nhân nhiễm virus Zika ở Đà Nẵng đang được điều trị cách ly và ngành Y tế phun thuốc khử trùng, theo dõi, giám sát chặt chẽ khu vực người này sinh sống.
Một người Việt Nam mắc COVID-19 khi tới quán bar ở phố Itaewon, sau đó lây nhiễm virus cho đồng nghiệp người Việt khác.
Tính đến ngày 15/5, Ấn Độ ghi nhận 85.784 ca nhiễm COVID-19, vượt qua tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc và trở thành điểm nóng mới tại châu Á.