Tin nhanh 24h

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần

Thứ Hai, 06/06/2022 10:56:00 +07:00

(VTC News) - Cơn mưa rào nặng hạt trút xuống Hà Nội đúng giờ cao điểm sáng khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, người dân chật vật di chuyển đi làm.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 1

Sau chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi lên tới trên 38 độ C, sáng nay (6/6), Hà Nội chuyển mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 2

Mưa lớn xuất hiện đúng vào khung giờ người dân đi làm nên nhiều tuyến đường như Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Thái Hà... ùn tắc.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 3

Tại tuyến đường Cầu Giấy, các phương tiện tham gia giao thông nhích từng chút một trong cơn mưa nặng hạt.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 4

Khoảng 8h, lượng phương tiện tham gia giao thông đổ về tuyến đường Nguyễn Trãi giao với Ngã Tư Sở rất đông. Tình trạng ùn tắc diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 5

Người dân di chuyển khó khăn dưới trời mưa lớn.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 6

Cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị ảnh hưởng.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 7

 

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 8

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội điều tiết, phân làn các phương tiện tham giao giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 9

Một số người dân chọn phương tiện xe buýt để di chuyển trong ngày thời tiết thay đổi.

Ảnh: Đường phố Hà Nội ùn tắc, dân đứng chôn chân trong cơn mưa lớn sáng đầu tuần - 10

Đến khoảng 9h cùng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã giảm, song cơn mưa vẫn khá nặng hạt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài từ nay đến 12/6, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngô Nhung - Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn