Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM giữ chức Phó Chủ tịch TP Thủ Đức
Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nếu được Chính phủ đồng ý, TP.HCM sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy và trình Ban Bí thư xin thêm một vị trí phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách Nghị quyết 98.
Sau khi nghe các bộ nêu loạt vướng mắc, Thủ tướng cho rằng TP.HCM cần tận dụng yếu tố đặc thù, phải vận dụng những gì thông thoáng nhất để làm, tăng cường giám sát.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 kể từ khi ban này được thành lập vào tháng 7/2023.
Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, TP.HCM xác định tinh thần, khai thác tối đa cơ chế đặc thù mà Nghị quyết 98 đã trao cho TP để phát triển nhanh, bền vững
TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nêu 3 lực đẩy mà Nghị quyết 98 mang lại cho TP.HCM.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tin tưởng, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 sẽ đóng góp vào chiến lược, định hướng phát triển TP.HCM.
Chủ tịch TP.HCM cho rằng, TP không để chuyện công việc đi vào quận huyện như vào hộp đen, muốn giải quyết khi nào xong thì xong.
Sáng 6/8, HĐND TP.HCM tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề: Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM: Trách nhiệm – hành động.
Theo Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/8, TP.HCM được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm.
Thủ tướng cho rằng, vùng Đông Nam Bộ cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đề xuất các chính sách đặc thù, phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng của vùng.
Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Trình bày tờ trình Nghị quyết HĐND TP thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, Quốc hội đã giao HĐND TP.HCM 14 nhiệm vụ.
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM sẽ thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, lượng công việc của cán bộ TP hiện rất nhiều, nếu không làm với tinh thần “chiến dịch” thì khó đảm bảo mục tiêu Nghị quyết 98 .
Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc đề xuất Nghị quyết 98 là chọn lựa chủ động của TP.HCM và TP đã sẵn sàng thực hiện với tâm thế “chiến đấu”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với ý kiến của TP.HCM thành lập ngay Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết cơ chế đặc thù mới.
Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với TP.HCM triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Để hiện thực hóa Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, TS Trần Đình Thiên cho rằng có 3 việc quan trọng cần làm ngay.
Với đồng thuận rất cao từ đại biểu Quốc hội khi đạt hơn 97%, Nghị quyết mới đã trao cho TP.HCM những cơ chế, chính sách đặc thù khổng lồ nhất từ trước đến nay.
Phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động nhân sự, tổ chức bộ máy cho phù hợp, tự định đoạt về biên chế để “hòn ngọc Viễn Đông” tiếp tục toả sáng.
Chính phủ đề xuất cho phép sử dụng mái nhà các trụ sở cơ quan hành chính tại TP.HCM để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cung cấp điện phục vụ hoạt động của trụ sở.
Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị xây dựng chính sách đặc thù cho TP.HCM tránh nhiều về số lượng nhưng hạn chế về sức nặng, tính sáng tạo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM tại phiên họp thứ 23.
Chính phủ đề nghị bổ sung thêm nội dung về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù mới cho TP.HCM thay thế Nghị quyết 54 ngay tại kỳ họp bất thường của Quốc hội.
Chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học; tăng phí đậu ô tô dưới lòng đường; phí bảo vệ môi trường... đang được Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM bàn bạc.
Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM là một quyết sách quốc gia đột phá.
TP.HCM được thực hiện 4 nhóm cơ chế đặc thù để tạo động lực bứt phá, trong đó có cơ chế TP được tự chủ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức của thành phố với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ…
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) đã đề xuất cho cán bộ, công viên chức Nhà nước có thể chỉ đến cơ quan 1-2 ngày mỗi tuần và có thể làm việc ở nhà.