Thí điểm cơ chế đặc thù ở TP.HCM: Không làm với tinh thần 'chiến dịch' sẽ khó đảm bảo mục tiêu

Tin nóngThứ Bảy, 08/07/2023 15:38:41 +07:00
(VTC News) -

Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, lượng công việc của cán bộ TP hiện rất nhiều, nếu không làm với tinh thần “chiến dịch” thì khó đảm bảo mục tiêu Nghị quyết 98 .

Tại hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, diễn ra ngày 8/7, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, dành nhiều thời gian nói tới việc triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM mà Quốc hội vừa thông qua.

Ông Phan Văn Mãi nhìn nhận, khối lượng công việc hằng ngày của đội ngũ cán bộ TP hiện đã rất nhiều. Khi có thêm Nghị quyết 98, nếu TP không làm với tinh thần "chiến dịch" thì sẽ rất khó đảm bảo mục tiêu.

Chúng ta phải bắt tay vào làm ngay và làm có kết quả...”, ông Mãi nói và khẳng định đây là câu chuyện trách nhiệm của từng cán bộ công chức, đảng viên, cơ quan và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: H.H.)

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: H.H.)

Ông Phan Văn Mãi thông tin, thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ rà soát, điều chỉnh việc bố trí cán bộ để phù hợp với các phần việc trong thực hiện Nghị quyết 98. Thành phố có thể thành lập các tổ chức dưới hình thức đơn vị sự nghiệp tự chủ như Ban Quản lý các công trình trọng điểm, dự án thí điểm...

Theo lãnh đạo UBND thành phố, khi thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), cần xây dựng đề án học tập từ các nước, thiết kế khung pháp lý vì đây là phương thức mới đang nghiên cứu. Việc này không thể giao một sở hay tổ chức công tác liên sở vì mất nhiều thời gian và cần kiến thức chuyên môn sâu.

Ngoài ra, Chủ tịch TPHCM cho rằng, ngoài Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 do Thủ tướng làm trưởng ban, Thành phố cần có các tổ thực thi gồm các chuyên gia tư vấn, chuyên viên phụ trách, các sở, ngành. Các tổ sẽ giúp ban chỉ đạo điều hành công việc, các sở chuyên ngành giảm tải được khối lượng công việc lớn, thoát khỏi cảnh quá tải hiện tại.

"Chúng ta lựa chọn danh dự và lựa chọn việc tận dụng cơ hội này để không phải hối tiếc. Câu chuyện về trách nhiệm từng đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan, sự phối hợp của các bên là những vấn đề cần phân tích", Chủ tịch TP.HCM chia sẻ.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng sẽ đề xuất những cách làm mới trong nửa nhiệm kỳ còn lại. TP.HCM sẽ không thay đổi mục tiêu nhưng sẽ có cách tiếp cận mới để thúc đẩy tuyến Metro hoàn thiện.

Nếu chúng ta tiến hành theo từng tuyến như thế này, có lẽ đến năm 2045 mới xong, như vậy là quá chậm so với nhu cầu phát triển”, ông Mãi nói.

Nói về kinh tế - xã hội, ông Phan Văn Mãi cho rằng, dù đạt được những tín hiệu tích cực về chỉ số tăng trưởng nhưng TP.HCM vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tình hình giải ngân đầu tư công trong quý II có cải thiện, tăng gấp 9 lần so với quý I; gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. 

Kết quả này đáng mừng nhưng so với mục tiêu chỉ đạt 23/35%. Nếu chúng ta loại trừ giải ngân đầu tư công của dự án Vành đai 3 ra thì chỉ đạt 12%”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Ông Mãi cũng yêu cầu thời gian tới, TP.HCM phải hết sức tập trung, trong đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Không chỉ là dự án Vành đai 3 hay các dự án trọng điểm mà tất cả dự án lớn nhỏ đều phải đẩy mạnh việc này.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn