TP.HCM kiến nghị tăng thêm một phó chủ tịch UBND thành phố

Chính trịChủ Nhật, 26/11/2023 17:32:00 +07:00
(VTC News) -

Nếu được Chính phủ đồng ý, TP.HCM sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy và trình Ban Bí thư xin thêm một vị trí phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách Nghị quyết 98.

Ngày 26/11, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, việc Thủ tướng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo là quyết định chính xác, mang tính đột phá.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị nhanh chóng ban hành quy chế của Ban Chỉ đạo để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.

Ông cũng đề xuất bố trí thêm một phó chủ tịch UBND TP.HCM chuyên đảm trách việc thực hiện Nghị quyết 98. Từ đó, tháo gỡ sự quá tải của bộ máy chính quyền hiện hữu, thúc đẩy sự tham mưu, phối hợp đối với các bộ, ngành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề xuất bố trí thêm một Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề xuất bố trí thêm một Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, hiện nay, bộ máy chính quyền hiện hữu của TP.HCM đang "quá sức", nên việc tập trung, tham mưu phối hợp với các bộ, ngành cũng có những khó khăn. Nếu được Thủ tướng đồng ý, thành phố sẽ báo cáo xin Thường trực Ban Bí thư.

Báo cáo về công tác triển khai Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nêu, hiện tại, thành phố đã hoàn thành 7/22 nhiệm vụ, 4 nội dung cơ bản hoàn thành, các nhiệm vụ khác đang được tập trung giải quyết và sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 14 nghị quyết thuộc thẩm quyền, 12 nội dung còn lại sẽ được trình tại kỳ họp HĐND phiên cuối năm dự kiến tổ chức từ ngày 6-9/12 sắp tới. Riêng UBND thành phố đã hoàn thành 4/25 nội dung, đang hoàn thành 15/25 nội dung, 6 nội dung tập trung hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Công tác cụ thể hoá Nghị quyết ở cấp thành phố theo thẩm quyền của HĐND, UBND để triển khai nội dung Nghị quyết 98 sẽ được hoàn thành trong năm nay”, ông Mãi nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đã lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia, nhà quản lý. Hội đồng đã đưa ra 20 khuyến nghị về triển khai thực hiện các cơ chế chính sách cụ thể, từ đó nghiên cứu giải quyết các vấn đề lớn của thành phố như Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Ngoài ra còn có các tổ công tác như tổ công tác xây dựng đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nghiên cứu về TOD theo cơ chế của Nghị quyết 98…

Thời gian qua, trong lúc triển khai Nghị quyết 98, một số cơ chế, chính sách đã được thành phố ban hành, thực thi và đang phát huy tác dụng. Nổi bật như: nhóm cơ chế chính sách bố trí vốn cho hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức có điều chỉnh theo Nghị quyết 98; tổ chức đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp của TP Thủ Đức; tăng số lượng phó chủ tịch cho 3 quận, TP Thủ Đức và 52 xã phường đông dân theo cơ chế của Nghị quyết 98; cơ chế chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư...

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép thành phố áp dụng chuẩn nghèo theo đặc thù thành phố; áp dụng cơ chế vốn ngân sách lên đến 70% trong một số dự án PPP như Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, Vành đai 4.

Đồng thời cho phép đẩy nhanh mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm; chỉ đạo Bộ GTVT sớm trình điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển, đặc biệt là cảng Cần Giờ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTBC TP.HCM)

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, lãnh đạo các Bộ, ngành và TP.HCM đã có tư duy, nhận thức, cách tiếp cận ngày càng tốt, phù hợp, tạo động lực thúc đẩy phát triển thành phố. Qua đó, góp phần giúp các bộ, cơ quan liên quan và TP.HCM tự tin, hiệu quả hơn trong xây dựng các chính sách.

Một số công việc ban đầu đã triển khai có kết quả tích cực, góp phần giúp TP.HCM đạt kết quả quý sau cao hơn quý trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước.

Để khắc phục hiện trạng một số bộ, ngành vẫn có cách làm dè dặt do tư tưởng chưa thông, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, xóa bỏ thủ tục không cần thiết, vận dụng tốt nhất có thể các nội dung của Nghị quyết. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cũng theo Thủ tướng, cách giải quyết các vướng mắc, khó khăn phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn; phải giải quyết tổng thể, tập trung trọng tâm, trọng điểm, dành nguồn lực cho các dự án lớn mang tính chất xoay chuyển tình thế.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và TP.HCM trong thực hiện Nghị quyết 98. Trong đó, yêu cầu các nghị định phải xây dựng, trình theo trình tự, thủ tục rút gọn, chậm nhất trong 1 tháng tới phải trình ban hành.

ĐẠI VIỆT
Bình luận
vtcnews.vn