Chủ tịch TP.HCM chủ trì họp Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98

Tin nóngThứ Sáu, 11/08/2023 22:40:39 +07:00

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tin tưởng, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98  sẽ đóng góp vào chiến lược, định hướng phát triển TP.HCM.

Chiều 11/8, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Hội đồng tư vấn), họp phiên thứ nhất. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì.

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng tư vấn và TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đồng chủ trì.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng tư vấn. (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng tư vấn. (Ảnh: Việt Dũng).

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành viên Hội đồng tư vấn gồm nhiều đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... trong và ngoài nước để góp thêm nhiều ý kiến tư vấn, tiếng nói độc lập. Đây là những giá trị mà lãnh đạo TP.HCM mong muốn trong quá trình Hội đồng tư vấn hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, khách quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn, Hội đồng tư vấn và các thành viên trong hội đồng ở từng lĩnh vực, chuyên ngành phát huy hết trí tuệ, sáng kiến và dân chủ trong thảo luận để đề xuất, kiến nghị trong quá trình TP.HCM triển khai thực hiện Nghị quyết 98, mang lại hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh phiên họp chiều 11/8. (Ảnh: Việt Dũng).

Toàn cảnh phiên họp chiều 11/8. (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch Phan Văn Mãi tin tưởng, Hội đồng tư vấn không chỉ đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 98 mà còn đóng góp vào chiến lược, định hướng phát triển TP.HCM, đặc biệt là việc thí điểm những cơ chế, chính sách mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố đặt ra.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cho biết, song song với quá trình xây dựng Nghị quyết 98, TP.HCM chuẩn bị những đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời khẳng định, việc triển khai Nghị quyết 98 như công cụ pháp lý tạo động lực về thể chế phát triển TP.HCM theo hướng bền vững, phù hợp với vị trí, vai trò của thành phố đối với vùng Đông Nam bộ và cả nước theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phát biểu. (Ảnh: Việt Dũng).

TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn phát biểu. (Ảnh: Việt Dũng).

Theo Chủ tịch Hội đồng tư vấn, việc đóng góp của hội đồng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 không giới hạn ở những nội dung quy định cụ thể trong từng điều khoản của nghị quyết mà rộng hơn là đóng góp những ý tưởng, chính sách, giải pháp đối với sự phát triển TP.HCM thông qua thực hiện Nghị quyết 98, nhất là những ý tưởng mang tính đột phá nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo vốn có của TP.HCM.

Trong phiên họp thứ nhất, các thành viên Hội đồng tư vấn đã dành nhiều thời gian nêu các ý kiến đóng góp về chương trình hoạt động, các kiến nghị liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. (Ảnh: Việt Dũng).

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. (Ảnh: Việt Dũng).

Trong đó, thảo luận nhận diện những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp, biện pháp triển khai có hiệu quả khi thực hiện nghị quyết. Các thành viên cũng đóng góp ý kiến vào nội dung nâng cao chất lượng công vụ của nền hành chính; huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội.

Cùng với đó, thảo luận đóng góp vào chính sách huy động các nhà đầu tư chiến lược vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên đã nêu trong nghị quyết về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh...

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng tư vấn cũng thảo luận, đóng góp vào chính sách, cơ chế phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các cơ chế phân cấp, phân quyền cho TP Thủ Đức.

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. (Ảnh: Việt Dũng).

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. (Ảnh: Việt Dũng).

Trước đó, ngày 4/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và Tổ thư ký Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98).

Hội đồng tư vấn do TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, làm Chủ tịch; TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, làm Phó Chủ tịch. PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng 22 người khác là các chuyên gia của các viện, trường, cơ quan, đơn vị làm thành viên. Tổ thư ký của Hội đồng tư vấn có 3 người, do ông Triệu Thành Sơn, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, làm Tổ trưởng.

Hội đồng tư vấn và Tổ thư ký có nhiệm vụ tổ chức họp hoặc hội thảo khoa học để trao đổi, đề xuất với UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM những nội dung ưu tiên, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 98; các giải pháp, đề án và những vấn đề quan trọng liên quan việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 98.

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)
Bình luận
vtcnews.vn