Bí thư TP.HCM: Không có chỗ cho kẻ cơ hội, tiêu cực khi triển khai Nghị quyết 98

Tin nhanh 24hThứ Hai, 10/07/2023 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, bộ máy thành phố không có chỗ cho kẻ cơ hội, tiêu cực trong thời điểm tập trung triển khai Nghị quyết 98.

Ngày 10/7, phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thời điểm này, toàn hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp phấn khởi đón nhận và đang tập trung nguồn lực triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội. Đây là thời cơ, điều kiện thuận lợi để thành phố tháo gỡ những vướng mắc để phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của thành phố. 

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: Thành Nhân)

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: Thành Nhân)

"Hôm nay, HĐND bàn để quyết định một số cơ chế chính sách theo thẩm quyền mà Quốc hội giao", ông Nên nói và đề nghị đại biểu phát huy trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm… trên từng lĩnh vực mình phụ trách để thảo luận đóng góp sát với thực tế. 

Ông Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định, bộ máy thành phố sẽ không có cơ hội cho kẻ cơ hội, tiêu cực, làm việc làng nhàng trong thời điểm cả bộ máy tập trung cho "chiến dịch" triển khai Nghị quyết 98.

"Trong từng vị trí việc làm không có người không nỗ lực, không có chỗ cho kẻ cơ hội, tiêu cực. Trong “chiến dịch” không được có những người như thế. Nếu còn các trường hợp như vậy, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu. Trước khi đổ lỗi, trách cứ ai thì người đứng đầu, lãnh đạo phải nhìn lại mình trước, đã làm đúng việc phải làm hay chưa?", ông Nguyễn Văn Nên nêu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng góp ý, công tác giám sát cần được chú trọng đặc biệt trong quá trình triển khai các thí điểm. Công tác giám sát cần kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra những rủi ro lớn. Giám sát theo tinh thần không chỉ bề nổi, không chờ để bắt lỗi, mà với tinh thần kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra uốn nắn 20. Đồng thời phải xử lý nghiêm minh, chính xác các hành vi cố tình vi phạm, không làm đúng việc phải làm.

"Phải khẳng định nghị quyết thí điểm là bước hành động, có những vấn đề đột phá vượt lên những quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của TP, đất nước. Một số vấn đề không còn phù hợp với quy định hiện hành nên chú ý trong phần nghị quyết, từng vấn đề cụ thể, quy định, chế tài rõ. Đây là thử thách của HĐND, tính lịch sử ở chỗ này. Phải rành mạch để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện”, Bí thư Nên cho hay.

Ông Nên đề nghị HĐND TP tiếp tục thực hiện đề án nâng cao năng lực giám sát gắn với các chuyên đề giám sát, nhất là các lĩnh vực ban hành nghị quyết ví như đầu tư công, cải cách hành chính…

Theo người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM, trong xu hướng triển khai lần này có mời các cơ quan báo chí, tiếp nhận ý kiến của người dân, giám sát khi có vấn đề cần thiết. Đồng thời tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, ngày càng minh bạch, hiệu quả, làm cử tri thấy vai trò của mình trong góp phần xây dựng phát triển TP.

Đây là kỳ họp thường kỳ nhưng là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố và có tính lịch sử đối với HĐND TP.HCM”, Bí thư Nên nhìn nhận.

Ông Nên cho rằng, sứ mệnh của HĐND rất lớn, phải thấy, hiểu, biết từng vấn đề chưa làm được và đề ra những giải pháp cụ thể thiết thực, để phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm mỗi ngày mỗi việc tốt hơn để thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn