Xử bị cáo đưa thông tin trái phép lên mạng viễn thông

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 11/11/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Các đối tượng đã nhập máy móc từ nước ngoài vào Việt Nam rồi lắp đặt và phát sóng sang Trung Quốc để tuyên truyền, chống phá nước này.

(VTC News) - Các đối tượng đã nhập máy móc từ nước ngoài vào Việt Nam rồi lắp đặt và phát sóng sang Trung Quốc để tuyên truyền, chống phá nước này.

Ngày 10/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Vũ Đức Trung (sinh năm 1980, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi “Đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 226, khoản 1, điểm a, Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Theo cáo trạng của VKS, giữa năm 2007, Trung theo học "pháp luân công" trên mạng và quen với Võ Hoàng Vinh (29 tuổi, định cư tại Mỹ), người phụ trách kỹ thuật máy tính mạng Đài phát thanh Hy vọng tại Mỹ.

Hai đối tượng tại phiên xử ngày 10/11
Đài phát thanh này do các hội viên của “pháp luân công” lập ra làm phương tiện tuyên truyền phản đối nhà nước Trung Quốc nghiêm cấm người dân theo học.

Sau đó, Trung còn quen với một số thành viên khác là người Đài Loan (Trung Quốc) rồi lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị tại lãnh thổ Việt Nam để phát sóng bằng tiếng Trung Quốc. Vinh là người chỉ đạo chung, cung cấp tiền và thiết bị, những người khác chuẩn bị thiết bị phát sóng, dây cáp... và hướng dẫn cho Trung lắp đặt, vận hành.

Theo kế hoạch, Trung đã chọn nhà của Lê Văn Mạnh (bố vợ của Trung) lắp đặt hệ thống trên. Sau đó, Vinh và một số người nhập cảnh vào Việt Nam mang theo máy móc, thiết bị để lắp đặt để sử dụng phát sóng vào ngày 26/4/2009.

Tiếp đó, Trung lắp đặt thêm 2 hệ thống máy móc, thiết bị tại nhà anh vợ là Lê Văn Thành. Và đến giữa tháng 1/2010, họ lắp thêm một máy phát sóng thứ ba tại nhà Thành.

Sau đó, tất cả những hệ thống máy móc, thiết bị của nhóm Trung đã bị Cục Tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và truyền thông phát hiện, thu giữ.

Cơ quan điều tra cho biết, bước sóng phát của các hệ thống trên, với diện phủ sóng vào lãnh thổ Trung Quốc khoảng 500-600km theo hình rẻ quạt. Thời lượng phát sóng từ 5h đến 23h hàng ngày, kéo dài từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010.

Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Trung lĩnh án 36 tháng tù, Lê Văn Thành lĩnh án 24 tháng tù về cùng tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông”, thời hạn tù tính từ ngày 11/6/2010.

Quang Tùng – Phan Mạnh
 
Bình luận
vtcnews.vn