WHO: Tiêm chủng COVID-19 diện rộng khó thực hiện vào nửa đầu năm 2021

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 05/09/2020 07:18:00 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4/9 cho biết, không mong đợi việc tiêm chủng rộng rãi vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 sẽ được thực hiện trước thời điểm giữa năm 2021.

Trên thế giới, các chính phủ đang hy vọng sẽ công bố vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt và triển khai các phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 – dịch bệnh đã giết chết gần 870.000 người và lây nhiễm cho hơn 26 triệu người.

Cơ quan y tế Liên hợp quốc hoan nghênh một "số lượng đáng kể" các ứng cử viên vaccine đã bước vào giai đoạn cuối - giai đoạn thử nghiệm 3, thường có đến hàng chục nghìn người tham gia.

Phát biểu tại Geneva, người phát ngôn của WHO Margaret Harris cho biết: “Chúng tôi biết ít nhất 6 đến 9 vavcine COVID-19 đã trải qua một chặng đường dài nghiên cứu". Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, "về mặt thời gian thực tế, chúng tôi thực sự không nghĩ rằng việc tiêm chủng phổ biến sẽ được thực hiện cho đến giữa năm sau".

WHO: Tiêm chủng COVID-19 diện rộng khó thực hiện vào nửa đầu năm 2021 - 1

WHO cho rằng việc tiêm chủng COVID-19 diện rộng khó thực hiện vào nửa đầu năm 2021. (Ảnh: AP)

Theo quy trình thông thường, cơ quan quản lý thử nghiệm lâm sàng vaccine phải đợi hàng tháng hoặc hàng năm để xác minh rằng các ứng viên vaccine có an toàn và hiệu quả hay không.

Tuy nhiên, trước bối cảnh đại dịch bùng phát, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của, đã làm gia tăng áp lực cho các nước trong việc tung ra loại vaccine nhanh chóng để ngăn ngừa dịch bệnh.

Tuần này, Washington đã thúc giục các bang của Mỹ sẵn sàng cho việc triển khai vaccine ngừa virus corona chủng mới tiềm năng vào ngày 1/11, làm dấy lên lo ngại chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gấp rút phân phối vaccine trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đã đưa ra khả năng một loại vaccine có thể được cấp phép khẩn cấp trước khi kết thúc thử nghiệm.

FDA đã phải đối mặt với những cáo buộc từ cộng đồng y tế rằng, cơ quan này đang bị áp lực chính trị từ Tổng thống Trump - người đang mong muốn phân phối vaccine COVID-19 tiêm chủng cho người Mỹ trước ngày bầu cử nhằm lấy lòng cử tri.

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn