Washington Post: Belarus chuẩn bị điều lính dù đến Ukraine hỗ trợ Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/02/2022 17:08:33 +07:00
(VTC News) -

Theo một số báo cáo truyền thông, Belarus đang chuẩn bị cử binh sĩ đến Ukraine để hỗ trợ cho lực lượng Nga.

Tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn bình luận của một quan chức Mỹ giấu tên, nói Belarus đang chuẩn bị gửi binh sĩ tới Ukraine để hỗ trợ Nga, sớm nhất là từ 28/2.

Theo báo Ukraine Kyiv Independent, từ trước đó đã có nhiều suy đoán xung quanh khả năng này. Nhiều nguồn tin cho biết quyết định đã được đưa ra và ngay từ sáng 28/2 (theo giờ địa phương), một máy bay vận tải Ilyushin Il-76 đầu tiên rất có thể sẽ cất cánh chở theo lính dù Belarus đến Ukraine.

Washington Post: Belarus chuẩn bị điều lính dù đến Ukraine hỗ trợ Nga - 1

(Ảnh minh họa)

Tin đồn về việc Belarus chính thức tham gia vào chiến sự Ukraine bắt đầu lan truyền vào ngày 27/2. Các thông tin cho rằng quân đội Belarus có thể được triển khai tới khu vực Kiev hoặc Zhytomyr để hỗ trợ Nga.

Cùng ngày, Tổng thống Alexander Lukashenko nói rằng người Belarus bắt đầu đối mặt với bạo lực ở Ukraine, và Kiev đang đe dọa Belarus bằng các hoạt động khủng bố. Tuyên bố này lặp lại lý do mà Nga đưa ra để phát động chiến dịch vào Ukraine hôm 24/2.

Dù vậy, các bên chưa xác nhận việc quân đội Belarus có tham gia vào xung đột ở Ukraine hay không. 

Liên quan khả năng Minsk có tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine hay không, mới đây truyền thông đối lập Belarus đã cho đăng tải một đoạn video ghi lại lời kêu gọi của cựu tư lệnh lực lượng lính dù Belarus Valeriy Sakhashik, không tuân theo những mệnh lệnh sai trái điều sẽ khiến họ bị sa vào cuộc chiến chống lại một quốc gia thân thiện.

Bên cạnh đó, theo cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych, quân đội Belarus dường như đang được đặt trong tình trạng báo động.

Truyền thông Belarus cho biết các lực lượng vũ trang của nước này bao gồm gần 45.000 quân nhân và 20.000 nhân viên dân sự. Theo nhận định của Arestovych, chỉ có 17.000 quân nhân Belarus là có năng lực chiến đấu đáng kể, vì vậy sự tham gia của họ nếu có cũng tương đối nhỏ.

Giữa những lo ngại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông Lukashenko đảm bảo về việc không tham gia vào cuộc chiến. "Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ông Aleksander Lukashenko. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong hai năm. Và hôm nay tôi đã nói chuyện với ông ấy rất chi tiết. Tôi giải thích chi tiết với ông ấy rằng không thể xảy ra đụng độ giữa chúng tôi. Tôi không muốn tên lửa, máy bay và trực thăng bay từ Belarus bay đến Ukraine. Tôi không muốn quân đội từ Belarus đến Ukraine. Và ông ấy đã đảm bảo với tôi về điều đó", Tổng thống Zelensky nói.

Nga và Ukraine dự định có cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra ở khu vực biên giới Ukraine-Belarus, gần sông Pripyat. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, "ông Aleksander Lukashenko đã nhận trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các máy bay, trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ ở nguyên vị trí trong suốt chuyến đi, đàm phán và trở về của phái đoàn Ukraine”.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg, Kyiv Independent, Interfax Ukrai)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp