VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang

Đời sốngThứ Bảy, 29/05/2021 17:28:54 +07:00
(VTC News) -

VTC News cùng Trung tâm thiện nguyện Đại Bi vận chuyển hơn 20 tấn gạo, 1.200kg giò lụa và nhu yếu phẩm khác hỗ trợ vùng tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Những ngày qua, đại dịch COVID-19 hoành hành tại Bắc Ninh và Bắc Giang khiến người dân vô cùng vất vả, lo sợ. Không ít doanh nghiệp lâm cảnh điêu đứng vì thua lỗ, thậm chí đang đứng bên bờ vực phá sản. Đặc biệt, dịch bệnh “quét” qua khu công nghiệp vô tình đẩy hàng nghìn công nhân vào tình thế khốn đốn.

Thấu cảm trước khó khăn mà đồng bào vùng tâm dịch đang phải đối mặt, trong 2 ngày 25-26/5, Báo điện tử VTC News cùng Trung tâm thiện nguyện Đại Bi vận động được hơn 20 tấn gạo, cây gạo ATM, trên 1.200kg giò lụa, hàng chục thùng khẩu trang…để ủng hộ cho người dân, công nhân gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 1

Xe chở cây ATM gạo ủng hộ tâm dịch Vân Trung ( huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tại tỉnh Bắc Giang, thay mặt các nhà hảo tâm, 2 đơn vị trên lắp đặt cây gạo ATM gạo và tổ chức phát 9,5 tấn gạo cùng 20 thùng nước ngọt dinh dưỡng Sumchoice…cho bà con thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên – nơi có gần 10 nghìn người sinh sống, chủ yếu là công nhân đang thực hiện cách ly y tế.

Đón nhận món quà nghĩa tình do quý báo và tổ chức thiện nguyện trao tặng, anh Nông Ngọc Thắng (công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT, KCN Vân Trung) xúc động nói: “Với số gạo cùng nhu yếu phẩm này, tôi có thể dự trữ và ăn trong một tháng. Sự sẻ chia kịp thời ở ngay thời điểm những công nhân như tôi chới với vì đại dịch quả thật rất đáng quý”.

Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã Vân Trung cho hay: “Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do dịch COVID-19 tàn phá thì số gạo này đã giúp ích cho rất nhiều người lao động. Đặc biệt, cây ATM giúp việc tổ chức cấp phát gạo cho mọi người được đảm bảo yêu cầu giãn cách phòng chống dịch. Trong thời gian tới, chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân thiện nguyện dang rộng vòng tay, tiếp tục hỗ trợ thêm các cây ATM gạo cho địa phương”.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 2

ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã Vân Trung ( Việt Yên, Bắc Giang) cùng đoàn thiện nguyện bên cây ATM gạo do Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ cao Việt Nam sáng chế.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm thiện nguyện cộng đồng Đại Bi cùng Báo điện tử VTC News vận chuyển, trao tặng 10,5 tấn gạo cùng hơn 1.200kg giò lụa, 500 lọ muối vừng, hàng trăm thùng nước uống tăng lực…cho người dân vùng dịch Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ 1 tấn gạo, 25 thùng mỳ tôm, hàng chục thùng khẩu trang, 3 thùng nước mắm…cho công nhân, người dân khó khăn ở xã Do Nha, huyện Quế Võ và 35 thùng nước uống tăng lực Sumchoice được kết chuyển đến các trạm gác cách ly tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 3

Theo ông Ngô Huy Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ cao Việt Nam, cây ATM gạo này có nhiều ưu điểm hơn các cây ATM gạo khác.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung, đại diện Trung tâm thiện nguyện cộng đồng Đại Bi chia sẻ: “Việc di chuyển với quãng đường xa dưới tiết trời oi bức khiến chúng tôi rất vất vả mới có thể đến tận nơi các vùng tâm dịch.

Tuy nhiên khi trao tận tay các phần quà cho công nhân, người dân ở 2 địa phương trên, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Trung tâm thiện nguyện đang dốc hết sức mình với mong muốn cùng cộng đồng chung tay vượt qua đợt dịch này”.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 4

Các đồ thực phẩm thiết yếu được trung chuyển sang xe từ thiện.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 5

Các tình nguyện viên sắp xếp hàng hóa hỗ trợ đến vùng dịch Mão Điền ( huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 6

 Những tình nguyện viên cùng chung tay để di chuyển số thực phẩm.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 7

Gạo, giò lụa, rau quả sạch cùng nhiều thực phẩm khác được chuyển lên xe tải của Trung tâm thiện nguyện Đại Bi. 

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 8

Từng túi rau quả được chia nhỏ để mang đến cho người dân, công nhân khó khăn do dịch COVID-19.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 9

 Hàng hóa thiết yếu được tập trung, chia thành những túi nhỏ để chuẩn bị phát cho người dân vùng dịch

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 10

Hơn 1200 kg giò lụa được đặt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để hỗ trợ đời sống cho người dân, công nhân gặp khó khăn.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 11

Những mặt sản phẩm thiết yếu được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 12

Xe tải chở cây ATM gạo 

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 13

Thành viên đoàn thiện nguyện dùng máy chuyên dụng để hạ chuyển cây ATM gạo.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 14

Các thành viên thiện nguyện được trang bị quần áo bảo hộ chống dịch COVID-19.

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 15

Hơn 20 tấn gạo hỗ trợ từ thiện được vận chuyển đến " nơi tiêu dùng"

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 16

 

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 17

Cây ATM gạo được sử dụng dễ dàng

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 18

 

VTC News và Trung tâm thiện nguyện Đại Bi hướng về tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang - 19

Những phần gạo này đang làm " ấm lòng" người dân, công nhân đang gặp nhiều khó khăn trong vùng dịch COVID-19 ở Bắc Giang và Bắc Ninh.

Danh sách đại diện một số doanh nghiệp hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ:

- Công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ cao Việt Nam ( Quế Võ, Bắc Ninh) hỗ trợ phát minh cây gạo ATM.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Thanh Bình (Bắc Ninh) hỗ trợ 2 tấn gạo.

- Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Cường Phát ( Bắc Ninh) hỗ trợ 50.000.000 đồng.

-  Công ty TNHH đầu tư Golden Star Việt Nam hỗ trợ 50.000.000 đồng.

-  Công ty Cổ phần Màu Xanh Việt hỗ trợ 150.000.000 đồng.

-   Công ty TNHH thương mại vận tải và môi trường Thắng Hương ( Hải Dương) hỗ trợ 100.000.000 đồng.

- Công ty Cổ phẩn dịch vụ ứng dụng kỹ thuật cao Vệ sinh môi trường Đông Anh hỗ trợ 20.000.000 đồng.

- Công ty tài chính, Công ty Cổ phần xây lắp và TM EMC hỗ trợ 20.000.000 đồng.

- Công ty Cổ phần ASIA Kinh Bắc hỗ trợ 10.000.000 đồng.

-  Công ty Cổ phần thiết bị điện Abb Việt Nam hỗ trợ 10.000.000 đồng.

Thông qua hoạt động ủng hộ, thiện nguyện, đại diện đoàn gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Thiện nguyện cộng đồng Đại Bi (Quế Võ, Bắc Ninh) đã phối hợp với Báo điện tử VTC News cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ số thực phẩm trên đến với người dân, công nhân khó khăn vùng dịch Covid-19 tại Bắc Ninh và Bắc Giang, đồng thời cảm ơn các cơ quan chức năng, cán bộ thôn, xã tại các địa phương đã giúp đỡ để đoàn hoàn thành tâm nguyện thiện thuyện

Tiến Dũng
Bình luận
vtcnews.vn