Virus corona lan tới Trung Đông, Tây Tạng có ca nhiễm đầu tiên

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/01/2020 13:41:42 +07:00
(VTC News) -

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ghi nhận ca nhiễm dịch viêm phổi cấp đầu tiên trong khi một số trường hợp ở Tây Tạng cho kết quả dương tính với virus corona.

Reuters dẫn thông báo từ Bộ y tế UAE cho biết một gia đình trở về từ Vũ Hán được chẩn đoán nhiễm virus corona. 

Hiện chưa rõ bao nhiêu người nhiễm bệnh. Bộ y tế UAE cho biết các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định và được theo dõi sát sao. 

Tuyên bố của Bộ này không nêu rõ gia đình trên được điều trị tại đâu. 

Virus corona lan tới Trung Đông, Tây Tạng có ca nhiễm đầu tiên - 1

UAE trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên ghi nhận ca nhiễm viêm phổi cấp. (Ảnh: Canadian Press)

UAE là trung tâm vận tải hàng không lớn với sân bay quốc tế Dubai được xếp hạng là sân bay bận rộn thứ 3 trên thế giới. 

Như vậy, UAE là quốc gia Trung Đông đầu tiên ghi nhận ca nhiễm viêm phổi cấp. 

Theo SCMP, tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc ghi nhận 132 người chết vì dịch viêm phổi cấp, 6062 ca lây nhiễm. 

Ngoài Trung Quốc đại lục, các trường hợp lây nhiễm virus corona được ghi nhận tại Hong Kong, Đài Loan, Macau và các quốc gia khác như Thái Lan, Mỹ, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Nepal, Đức Australia.

Giới chức Trung Quốc cách đây ít giờ xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Tây Tạng, vốn là khu vực duy nhất tại quốc gia tỷ dân chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. 

Tất cả du khách vào Tây tạn‌g hiện phải khai báo với chính quyền và cách ly trong 14 ngày.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn