Viện trợ Javelin cho Kiev, Mỹ lại quên hướng dẫn Ukraine cách sử dụng tên lửa

Quân sựThứ Ba, 14/12/2021 12:33:01 +07:00
(VTC News) -

Dù viện trợ số lượng lớn tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine nhưng Mỹ lại bỏ qua việc hướng dẫn đồng minh cách sử dụng loại vũ khí này.

Theo tờ Topwar, những nỗ lực của Mỹ trong việc giúp quân đội Ukraine nâng cao khả năng chiến đấu bằng cách viện trợ hàng trăm tên lửa chống tăng Javelin nhiều khả năng sẽ không mang lại kết quả như những gì Washington kỳ vọng.

Các chuyên gia quân sự của Topwar phân tích, thực tế này xuất phát từ việc Mỹ chuyển giao vũ khí nhưng không đi kèm hướng dẫn hoặc hỗ trợ đào tạo chuyển loại khí tài cho quân Ukraine. Điều này khiến việc sử dụng các loại vũ khí mới như tên lửa Javelin trở nên khó khăn hơn.

Viện trợ Javelin cho Kiev, Mỹ lại quên hướng dẫn Ukraine cách sử dụng tên lửa - 1

Binh sĩ Ukraine với tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ. (Ảnh: Business Insider)

Thực trạng trên cũng xảy ra với các trang thiết bị quân sự được Mỹ viện trợ hoặc bán cho Ukraine trong vài năm qua, như tàu tuần tra, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng, radar cảnh giới và các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến. Đó là còn chưa kể đến số vũ khí được các đồng minh của Mỹ viện trợ cho Kiev.

Tính riêng năm 2021, Mỹ đã chuyển cho Ukraine lượng trang thiết bị và vũ khí trị giá khoảng 450 triệu USD. Tổng hỗ trợ quốc phòng từ Mỹ cho Ukraine từ năm 2014 đến nay đã vượt mốc 2,5 tỷ USD.

Việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine thường thiếu các chương trình đạo tạo, huấn luyện sử dụng từ phía Mỹ. Chỉ có vài chục binh sĩ hoặc sĩ quan Ukraine đến từ một số đơn vị được lựa chọn để đào tạo chuyển loại đối với một số loại vũ khí mới, tuy nhiên chương trình này thường không liên tục.

Một thực tế khác là các nhóm binh sĩ đầu tiên chưa kịp làm quen với vũ khí mới đã phải thực hiện khóa huấn luyện khác. Về cơ bản họ không thể nắm hết được tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí.

Ngay cả truyền thông Ukraine cũng nhiều lần phản ánh về vấn đề này bởi sau nhiều năm Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn chưa đưa ra bất cứ chương trình đào tạo chuyển loại vũ khí nào cho các binh sĩ nước này vốn đã quen sử dụng các khí tài do Liên Xô chế tạo sang các loại vũ khí mới của NATO.

Thậm chí truyền thông Ukraine còn mỉa mai rằng binh sĩ của nước này sẽ phải mò mẫm cả giờ đồng hồ với mỗi lần sử dụng tên lửa chống tăng Javelin khi không biết lập trình chế độ bắn phù hợp.

Tuy nhiên, hạn chế này một phần xuất phát từ việc giá của mỗi quả tên lửa Javelin lên đến 78.000 USD, sẽ rất tốn kém nếu để các binh sĩ bắn thử trong các đợt huấn luyện. Trong khi đó đào tạo trên các thiết bị mô phỏng chưa được quan tâm đúng mức.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp