Video: Tổ hợp phòng không Pantsir-S khai hỏa bỏng rát tại Siberia

Quân sựChủ Nhật, 21/02/2021 14:41:13 +07:00
(VTC News) -

Hệ thống phòng không Pantsir-S của Quân khu Trung tâm khai hỏa diệt mục tiêu tại cuộc tập trận ở Siberia.

Video: Tổ hợp phòng không Pantsir-S khai hỏa tại tập trận ở Siberia

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video trên trang web chính thức hình ảnh các xạ thủ hệ thống phòng không Pantsir-S khai hỏa tại một cuộc tập trận ở Siberia.

Cuộc không kích và các cuộc tấn công nhằm vào xe bọc thép hạng nhẹ của kẻ địch giả định được thực hiện bởi các pháo thủ phòng không Quân khu Trung tâm tại một cuộc diễn tập ở Siberia. Việc bắn đạn thật được thực hiện bởi hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Pantsir-S là hệ thống pháo phòng không tự hành trên đất liền và trên biển hiện đại hàng đầu của quân đội Nga. Tổ hợp vũ khí này được phát triển và hoàn thành vào năm 1994, lần đầu trình diễn tại triển lãm vũ khí MAKS-1995. Tháng 11/2012, Pantsir-S chính thức biên chế vào Lực lượng vũ trang Nga.

Tổ hợp Pantsir S-1 là một trong những hệ thống phòng không tầm thấp đầu tiên được Nga chế tạo thời hậu Chiến tranh Lạnh. Hiệu quả chiến đấu của hệ thống này đã được chứng minh trên nhiều chiến trường Trung Đông và Bắc Phi.

Các tên lửa của Pantsir S-1 có tầm bắn tối đa khoảng 32 km, có thể tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 15.000m. Theo các chuyên gia, hệ thống này bao gồm các tên lửa đất đối không tầm ngắn 57E6, dẫn bắn bằng radar quang điện với tầm bắn tối đa gần 18km.

Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị một đôi pháo tự động 30mm chỉ thị bắn bằng radar, trang bị 1.500 viên đạn nổ mảnh hoặc xuyên giáp, với tầm bắn tối đa 4km với tốc độ bắn 5.000 phát/phút. Pantsir S-1 có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Toàn bộ hệ thống nằm trên khung gầm xe tải 8x8.

Đình Nguyễn(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Bình luận
vtcnews.vn