Video tiêm kích J-11 Trung Quốc áp sát máy bay ném bom B-52 Mỹ ở Biển Đông

Quân sựThứ Sáu, 27/10/2023 12:02:49 +07:00
(VTC News) -

Lầu Năm Góc cho biết, tiêm kích Trung Quốc đã có "hành động thiếu chuyên nghiệp" với máy bay ném bom B-52 của nước này trên Biển Đông.

Tiêm kích J-11 Trung Quốc áp sát máy bay ném bom B-52 Mỹ trên Biển Đông. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Theo The Drive, ngày 26/10, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) của quân đội Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích J-11 Trung Quốc áp sát máy bay ném bom chiến lược B-52 trên không phận quốc tế ở Biển Đông.

"Phi công của Trung Quốc đã có hành vi thiếu an toàn khi bay vào ban đêm. Tiêm kích J-11 chỉ còn cách chiếc B-52 khoảng 3m, khiến cả hai máy bay có nguy cơ va chạm. Chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ hoạt động trong không phận quốc tế một cách an toàn và phù hợp với luật pháp quốc tế", thông báo của INDOPACOM cho biết.

Đoạn video do INDOPACOM đăng tải cũng cho thấy máy bay chiến đấu Trung Quốc đang tiếp cận rất gần B-52 nhưng nguy cơ va chạm thực sự ở mức độ nào vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, cuộc đánh chặn được tiến hành vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, làm tăng thêm mức độ nguy hiểm.

Có thể thấy J-11 đã mở hãm tốc trên thân để giảm tốc độ và duy trì việc tiếp cận với máy bay ném bom Mỹ.

Đoạn phim được quay lại bằng hệ thống chỉ thị mục tiêu được gắn ngay dưới bên cánh B-52, do đó có thể thấy hai máy bay tiến tới gần nhau thế nào. 

Chiếc B-52 trong vụ việc trên hiện thuộc biên chế Phi đoàn ném bom số 2 của không quân Mỹ đóng tại căn cứ Barksdale, bang Louisiana.

Còn về chiếc J-11 của Trung Quốc - đây là phiên bản hai chỗ ngồi của dòng tiêm kích này. Hiện chưa rõ chiếc máy bay này thuộc về không quân hay hải quân Trung Quốc. J-11 là một biến thể được Trung Quốc chế tạo từ mẫu tiêm kích Su-27UB do Liên Xô phát triển dành cho nhiệm vụ đánh chặn trên không.

Trong tuyên bố của mình, INDOPACOM cũng nhấn mạnh rằng Mỹ "sẽ tiếp tục bay, hoạt động một cách an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Đầu tháng 10, Lầu Năm Góc chỉ ra rằng máy bay quân sự của Trung Quốc đã thực hiện các hành động áp sát máy bay Mỹ gần 200 lần kể từ năm 2021.

Trong tuần trước, Trung Quốc gọi việc Mỹ cáo buộc máy bay của nước này thực hiện các "hành vi không an toàn trên không" là động thái bôi nhọ có chủ đích, mang theo động cơ chính trị.

Trà Khánh(Nguồn: The Drive)
Bình luận
vtcnews.vn