Vì sao TP.HCM đề nghị lấy tờ khai y tế và mẫu xét nghiệm tại khu cách ly?

Tin nóngThứ Hai, 16/03/2020 20:27:48 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế TP.HCM đề nghị thành phố cho phép lấy tờ khai y tế và mẫu xét nghiệm của những khách trở về từ Mỹ và châu Âu tại địa điểm cách ly.

Chiều tối 16/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp giao ban trực tuyến với các sở, ngành và 24 quận, huyện về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện số khách về Việt Nam từ các nước châu Âu và Mỹ rất lớn, ngay ngày đầu tiên có đến hàng ngàn người, nên công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu rất vất vả.

Để tránh ùn tắc cửa khẩu, Sở Y tế TP.HCM đề nghị thành phố cho phép lấy tờ khai y tế và mẫu xét nghiệm của những khách này tại địa điểm cách ly.

"Chúng ta phải lấy mẫu của tất cả những hành khách này, số lượng rất lớn, hơn 1.000 trường hợp, chính vì vậy ùn tắc tạm thời ở các cửa khẩu. Vì thế thành phố đã xin phép Bộ Y tế cho những trường hợp này lấy mẫu cũng như tờ khai y tế tại cơ sở cách ly ở Quân khu 7, sau đó mới phân phối đến các cơ sở cách ly phù hợp", ông Bỉnh nói.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết thêm, các ca nhiễm virus corona tại thành phố đều là những ca xâm nhập.

Cụ thể, sau 3 ca được chữa khỏi trước đó, TP.HCM xuất hiện thêm 5 ca nhiễm virus corona mới, trong đó có một ca từ Anh về, hai ca tiếp xúc bệnh nhân 34 tại Bình Thuận, một ca từ chuyến bay QR970 và một ca từ chuyến bay TK162.

“Đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ca nào lây nhiễm từ 5 ca này, đây là một điều rất đáng mừng. Hiện chung cư Quận 10, nơi ở của bệnh nhân 48 còn đang cách ly tại chỗ 8 căn hộ liền kề với căn hộ của bệnh nhân”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay.

Vì sao TP.HCM đề nghị lấy tờ khai y tế và mẫu xét nghiệm tại khu cách ly? - 1

Các đại biểu tham dự cuộc họp chiều 16/3.

 

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. ngành y tế thành phố hiện đang điều tra, xác minh bệnh nhân thứ 45 tiếp xúc với 60 người, kết quả xét nghiệm 56 trường hợp âm tính, 4 trường hợp đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 48 tiếp xúc với 197 người, trong đó 69 trường hợp xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân 53 tiếp xúc với 131 người, xét nghiệm 90 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Đặc biệt, bệnh nhân số 54 nhập cảnh từ chuyến bay TK162, sau đó tiếp tục đi Phú Quốc và trở về TP.HCM, lực lượng chức năng xác định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm của 27 người, trong đó 20 người có kết quả âm tính, 4 người chờ kết quả và 3 trường hợp đang đi Cần Thơ nên chưa lấy được mẫu xét nghiệm.

Video: Bộ Y tế họp về dịch Covid-19

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn