Phòng Covid-19, họp ở UBND TP.HCM không được quá 50 người

Tin nóngThứ Hai, 16/03/2020 14:02:22 +07:00
(VTC News) -

UBND TP.HCM yêu cầu các cuộc họp tại trụ sở cơ quan này (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1) phải đảm bảo không quá 50 người.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Nội vụ, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc về việc tổ chức các cuộc họp và ra vào trụ sở làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid-19, áp dụng từ ngày 16/3.

Theo đó, các cuộc họp tại trụ sở UBND thành phố phải đảm bảo không quá 50 người. Người đến họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau ít nhất 1,5 mét, hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự ly gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Phòng họp phải được vệ sinh hàng ngày và sau mỗi cuộc họp.

Phòng Covid-19, họp ở  UBND TP.HCM không được quá 50 người - 1

TP.HCM yêu cầu mỗi cuộc họp không quá 50 người. (Ảnh minh họa)

 

Văn phòng UBND thành phố sẽ bố trí lực lượng tổ chức đo thân nhiệt và kiểm tra việc đeo khẩu trang từ cổng đối với tất cả những người vào khuôn viên trụ sở ủy ban. 

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức họp theo hình thức trực tuyến nếu có thể nhằm tránh tập trung đông người trong trụ sở.

Video: Bộ Y tế họp về tình hình dịch bệnh Covid-19

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn