Vắng bóng khách tour, doanh nghiệp lữ hành không mặn mà hoạt động dịp nghỉ lễ

Thị trườngThứ Tư, 29/04/2020 06:58:32 +07:00
(VTC News) -

Dù đã quay trở lại hoạt động nhưng lượng khách tour vắng vẻ, lại phải đảm bảo nhiều yêu cầu phòng chống dịch COVI-19 khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành không đủ bù lỗ.

Sau nhiều tháng dừng hoàn toàn hoạt động để phục vụ công tác phòng chống dịch, đến nay ngành du lịch đang rục rịch hoạt động trở lại vào dịp 30/4 - 1/5. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lữ hành nếu đi vào hoạt động thời điểm này cầm chắc việc thua lỗ.

Trả lời VTC News, ông Đinh Văn Dôn - Giám đốc Công ty Du lịch Happyday cho biết: "Mặc dù thị trường du lịch bắt đầu khởi sắc bởi sau khi hết cách ly xã hội là đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đến 4 ngày sẽ giúp nhiều người dễ dàng sắp xếp thời gian cùng gia đình đi du lịch. Nhưng hiện tại khách tour không có do các đoàn khách nước ngoài vẫn chưa được nhập cảnh vào Việt Nam, khách nội địa thì chủ yếu là các gia đình đi tự túc nhỏ lẻ nên mảng vận tải không có doanh thu hoặc tiền thu không đủ tiền vận hành".

Vắng bóng khách tour, doanh nghiệp lữ hành không mặn mà hoạt động dịp nghỉ lễ - 1

Các địa điểm du lịch đang bắt đầu đón khách trở lại sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Theo giải thích của ông Dôn, thời điểm này nhiều người ngại đi đoàn du lịch đông hoặc do chi phí đi lại quá cao khiến nhiều người huỷ tour, các đơn vị lữ hành cũng ái ngại khi nhận khách vì phải đảm bảo cách ly chỉ chở 50% số khách trên xe, như vậy mỗi xe 16 chỗ chỉ có thể chở được 6 người khách nếu tính cả lái xe và hướng dẫn viên. "Với đoàn đông hơn chỉ khoảng 8 - 10 người thì chắc chắn phải dùng xe 26 chỗ, việc này sẽ đội chi phí di chuyển, đi lại lên rất nhiều. Thế nên, đợt này chỉ có đơn vị lưu trú là có khách chứ đơn vị vận chuyển thì không", ông Dôn nói.

Một khó khăn khác mà các đơn vị lữ hành đang gặp phải là việc các nhà nghỉ, khách sạn đang chạy chương trình giảm giá để kích cầu hút khách nên những khâu trung gian như công ty du lịch sẽ không thể cạnh tranh hoặc được chiết khấu phần trăm cho việc book phòng cho khách. Ngoài ra, với mảng buồng phòng có sẵn cũng phải đảm bảo không quá 2 khách một phòng nên không thể hoạt động đủ công suất.

Theo chia sẻ của Chủ tịch chi hội Lữ hành Lâm Đồng  thi đến nay, địa điểm du lịch nổi tiếng là Đà Lạt đang đón một lượng khách tương đối đến tham quan. Tuy nhiên khách đến Đà Lạt đợt này chủ yếu là khách lẻ, những gia đình đi tự túc. Họ tự đặt phòng trên các trang wed, với giá rất thấp rồi tự di chuyển đến đây bằng xe cá nhân.

Để kích cầu du lịch và thu hút khách hàng trong mùa cao điểm du lịch sau đại dịch, nhiều khách sạn, homestay đang chạy những chương trình khuyến mãi lớn giảm giá phòng lên đến 40-50%. "Giá phòng khách sạn 2-3 sao chỉ tầm 200.000 - 300.000 đồng/đêm, những khách sạn 4 - 5 sao cũng chỉ dao động trên dưới một triệu đồng. Đây là mức giá tương đối mềm, rẻ hơn đáng kể so với cùng kỳ mọi năm", ông Lộc nhận định.

Trong khi các địa điểm du lịch đang dần phục hồi việc đón khách đến tham quan, ngành hàng không cũng đang có những đề xuất để khôi phục lại các chuyến bay. Mới đây, Cục Hàng không có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tần suất chuyến trên các đường bay nội địa, trước mắt để phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Cục Hàng không cho biết, sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không từ ngày 23-25/4 đạt hơn 10.000 khách/ngày, bằng khoảng 11% so với giai đoạn trước khi có dịch. Các chuyến bay thực hiện yêu cầu về giãn cách hành khách, cách nhau một ghế nên tối đa số ghế mở bán của các hãng chỉ đạt 66% so với cấu hình tàu bay. Vì vậy, Cục Hàng không đề nghị bổ sung tần suất khai thác trong giai đoạn từ 29-30/4 để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ.

Mức giá các đường bay nội địa nối hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM tới các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng đều chỉ nhích nhẹ so với mức trong mùa dịch COVID-19.

Vắng bóng khách tour, doanh nghiệp lữ hành không mặn mà hoạt động dịp nghỉ lễ - 2

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng nhẹ.

Trong khi đó, với đường bộ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2 đầu tuyến thống nhất việc hoạt động đối với tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh. Các tỉnh trong nhóm có nguy cơ, xe khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

Đối với vận chuyển hành khách thuộc nhóm có nguy cơ thấp, các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch.

Đường sắt được khai thác mỗi ngày 5 đôi tàu thống nhất Bắc - Nam từ 29.4 đến hết 3/5. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa chỉ khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội - Vinh khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày, tuyến Hà Nội - Đồng Hới 1 đôi tàu khách/ngày. tuyến Hà Nội - Đà Nẵng 1 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết tối đa 2 đôi tàu khách/ngày, tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn/Quảng Ngãi 1 đôi tàu khách/ngày.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn