
Từ năm 2021, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9
Từ năm 2021 khi Luật Lao động 2019 có hiệu lực, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh (2/9), thay vì 1 ngày như trước đây.
Từ năm 2021 khi Luật Lao động 2019 có hiệu lực, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh (2/9), thay vì 1 ngày như trước đây.
Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 50% từ các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế, Vincom là điểm đến an tâm mua sắm vui chơi trong dịp nghỉ lễ năm nay.
Tổng công ty Điện lực TP HANOI (EVNHANOI) sẽ không tạm ngừng cung cấp điện trong các ngày Lễ từ 0h00 ngày 30/4/2020 đến 24h00 01/5/2020, trừ trường hợp xử lý sự cố.
Khu du lịch Sun World Fansipan Legend chính thức mở cửa trở lại từ 28/4/2020, kịp thời phục vụ du khách tham quan đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Dù đã quay trở lại hoạt động nhưng lượng khách tour vắng vẻ, lại phải đảm bảo nhiều yêu cầu phòng chống dịch COVI-19 khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành không đủ bù lỗ.
Không chỉ nguy cơ COVID-19 mà cả tình trạng "viêm màng túi" cũng khiến nhiều người chọn cách "nghĩ cái gì vui vui" để tiêu khiển tại nhà trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 này.
Có hẳn 4 ngày nghỉ sau thời gian dài cách ly xã hội, tận dụng nó thế nào để đỡ "cuồng chân" mà vẫn đảm bảo an toàn khi dịch COVID-19 vẫn chưa bị dập tắt?
Thường vụ Quốc hội chọn bổ sung ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh để trình Quốc hội xem xét thông qua vào sáng mai 20/11.
Chính phủ đồng ý bổ sung ngày nghỉ lễ, nhưng đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên số giờ làm việc bình thường và quy định cụ thể những ngành nghề được làm thêm giờ.
Đây là nội dung được nhiều người quan tâm tại phiên thảo luận của Quốc hội về Bộ luật lao động sửa đổi.
Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Vĩnh Phúc) đề xuất đưa ngày toàn dân đưa trẻ đến trường trở thành ngày nghỉ thêm trong năm.
Đại biểu Quốc hội Phạm Như Hiệp đề nghị tăng thời gian nghỉ lễ, Tết trong năm theo phương án nghỉ ghép thêm vào dịp lễ Quốc Khánh, Tết Dương lịch.
Một số đại biểu tán thành với đề xuất tăng thêm ngày nghỉ có lương nhưng không tán thành lựa chọn ngày 27/7 mà đề xuất chọn Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
Nếu đề xuất tăng 3 ngày nghỉ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được chấp nhận, Việt Nam sẽ có 13 ngày nghỉ mỗi năm.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có đề nghị bổ sung 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch cho người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 31/8 (ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), có 25 người chết, 16 người bị thương vì tai nạn giao thông.
Lực lượng CSGT TP.HCM được tăng cường, bố trí tại các khu vực đông đúc để phân luồng giao thông xử lý xe đón trả khách không đúng quy định.
Sáng sớm nay, bão Podul với sức gió giật cấp 11 đã di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon (Philippines) để tiến vào Biển Đông.
Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động có thể được hưởng hơn 400% lương ngày bình thường nếu đi làm vào ngày lễ 2/9.
Người lao động được nghỉ lễ liên tục trong 3 ngày từ 31/8-2/9 mà không phải làm bù, do Quốc khánh năm nay rơi vào thứ 2.
Cá voi nặng hơn 2 tấn có chiều dài gần 5m chết khi dạt vào bờ bãi biển Tuần Lễ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh bày tỏ mong muốn Việt Nam có một ngày dành riêng cho đấng mày râu.
Lãnh đạo quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, lượng khách du lịch về Đồ Sơn trong đợt nghỉ lễ vừa qua khá khiêm tốn, thấp hơn nhiều so với một số bãi biển khác.
Công an TP.HCM cho biết, 5 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tại TP xảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 26 vụ, bắt giữ 37 người.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau đổ về Hà Nội và TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ gây ùn tắc kéo dài hàng cây số, nhiều nhà xe buộc phải thả khách ngay trên cao tốc.
Lực lượng chức năng phải tạm cấm các phương tiện đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vì lượng xe đi qua cao tốc quá nhiều.
Ô tô trong lúc dừng chờ đèn đỏ bất ngờ bị xe container đi phía sau húc bay qua giải phân cách, khiến 2 người ngồi trong xe bị thương nặng.
Lượng phương tiện từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại trên quốc lộ 60 tăng đột biến nên giao thông ùn tắc.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài tận 5 ngày khiến cho đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ, các hộ kinh doanh cũng ế ẩm do lượng người mua bán ít.
Hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát, tắm biển khiến các bãi tắm luôn ken kín người.