Ukraine pháo kích trung tâm hậu cần của Nga ở Melitopol

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/03/2023 19:41:49 +07:00
(VTC News) -

Theo Reuters, trong cuộc tấn công ngày 29/3, quân đội Ukraine đã pháo kích vào một trung tâm đường sắt do Nga kiểm soát ở thành phố Melitopol.

Ukraine tấn công trung tâm đường sắt và khiến thành phố Melitopol hiện do Nga kiểm soát mất điện, Reuters ngày 29/3 đưa tin.

Những hình ảnh chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy bầu trời đêm ở Melitopol bị thắp sáng bởi các vụ nổ.

Đây là lần đầu tiên Ukraine tấn công Melitopol - thành phố vốn nằm sâu bên trong phòng tuyến của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia (miền Nam Ukraine), cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Kiev tuyên bố sắp thực hiện cuộc phản công lớn.

Ukraine pháo kích trung tâm hậu cần của Nga ở Melitopol - 1

Quân đội Ukraine có thể đã sử dụng hệ thống HIMARS kết hợp với bom lượn thông minh GLSDB để tấn công vào các thành phố nằm sau phòng tuyến của Nga. (Ảnh: Kyiv Independent)

Còn theo hãng thông tấn TASS, vụ pháo kích vào Melitopol diễn ra khoảng 5h30 sáng 29/3 (theo giờ địa phương). Đạn pháo của Ukraine đã đánh trúng cơ sở bảo trì đường sắt và làm hư hại hệ thống truyền tải khiến thành phố và một số vùng lân cận mất điện.

Cũng theo TASS, các quan chức địa phương chưa ghi nhận được thiệt hại về người.

Melitopol với dân số trước xung đột khoảng 150.000 người, là trung tâm hậu cần đường sắt cho các lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine. Thành phố này cũng nằm trên tuyến đường bộ then chốt nối giữa bán đảo Crimea và phần còn lại của miền Đông Ukraine.

Thành phố Melitopol nằm gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Theo Reuters hiện chưa có thông tin về việc quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí nào để tấn công Melitopol khi thành phố này nằm ngoài tầm bắn của HIMARS – hệ thống pháo phản lực cơ động có tầm bắn xa nhất của Kiev.

Các chuyên gia của Reuters nhận định nhiều khả năng Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường JDAM và bom lượn thông minh GLSDB để tấn công vào Melitopol. Trong đó JDAM có thể phóng từ chiến đấu cơ còn GLSDB được triển khai từ HIMARS.

Trước đó, ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lần đầu tiên đánh chặn bom lượn GLSDB ở Ukraine nhưng không nêu rõ địa điểm.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters, TASS)
Bình luận
vtcnews.vn