Thống đốc tỉnh Lugansk: Nga đánh sập cây cầu cuối cùng rời Severodonetsk

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/06/2022 10:14:00 +07:00
(VTC News) -

Cây cầu cuối cùng rời thành phố Severodonetsk đã bị phá hủy, ông Sergei Gaidai, thống đốc tỉnh Lugansk nơi có thành phố Severodonetsk, cho biết ngày 14/6.

Theo ông Sergei Gaidai, lực lượng Nga đã phá hủy tất cả các cầu dẫn tới thành phố Severodonetsk.

Thống đốc tỉnh Lugansk: Nga đánh sập cây cầu cuối cùng rời Severodonetsk - 1

Ảnh: Reuters

Ukraine hiện kêu gọi các nước phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng để bảo vệ Severodonetsk - thành phố đóng vai trò chủ chốt trong trận chiến ở Donbass. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak nói rằng Ukraine cần 1.000 lựu pháo, 500 xe tăng và 1.000 UAV cùng các vũ khí hạng nặng khác.

Severodonetsk trở thành tâm điểm xung đột giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Donbass những tuần gần đây. Nga hy vọng sẽ kiểm soát thành phố này và giành được một vị trí quan trọng ở Donbass, với mục tiêu thiết lập một hành lang trên bộ tới Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014.

Ông Zelensky thừa nhận: “Cái giá của trận chiến này đối với chúng tôi là rất lớn. Thực sự đáng sợ”.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định,  mục tiêu chính của Nga là bảo vệ Donetsk và Lugansk. Tuyên bố được đưa ra sau khi lãnh đạo lực lượng ly khai ở Donbass đề nghị Nga đưa thêm lực lượng tới hỗ trợ trong bối cảnh giao tranh diễn ra khốc liệt.

Hoàng Phạm(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp