Ukraine nói lực lượng Nga tấn công Lugansk theo 9 hướng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/06/2022 10:07:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 15/6, Ukraine cho biết, Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía Bắc vùng Lugansk.

Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía Bắc vùng Lugansk và đang cố gắng tấn công đồng thời trên 9 hướng.

"Cuộc đấu tranh khốc liệt ở vùng Lugansk vẫn tiếp tục", Đại tướng Valeriy Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, nói. Ông cho rằng, người Nga đang tận dụng ưu thế không quân và pháo binh.

Trong khi đó, Ukraine được cho là đã phớt lờ tối hậu thư của Nga về việc đầu hàng ở thành phố Severodonetsk, miền Đông nước này, đồng thời kêu gọi thêm vũ khí từ các nước phương Tây.

Ukraine nói lực lượng Nga tấn công Lugansk theo 9 hướng - 1

Xe tăng Ukraine ở vùng Severodonetsk, Lugansk. (Ảnh: AP). 

Severodonetsk đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến. Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine ẩn náu trong một nhà máy hóa chất ở đó hạ vũ khí. Một số lính và dân thường đang trú ẩn ở đây. Lực lượng ly khai trong khu vực cho biết có thể lên đến 1.200 dân thường.

Thị trưởng Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, thông tin, các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công thành phố từ nhiều hướng. Người Ukraine tiếp tục bảo vệ thành phố và không bị cắt liên lạc hoàn toàn, mặc dù tất cả cầu bắc qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy.

"Tình hình khó khăn nhưng ổn định", ông nói với truyền hình Ukraine. Ông Severodonetsk không đề cập tối hậu thư của Nga.

Trong khi đó, báo chí Nga dẫn lời tướng Mikhail Mizintsev, lãnh đạo trụ sở điều phối phản ứng nhân đạo của Nga, cho hay, "gần 22.000 người đã được sơ tán từ các khu vực nguy hiểm" ở Donetsk và Lugansk đến Nga. Bên cạnh đó, từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, hơn 1,8 triệu người, trong đó có hơn 290.000 trẻ em, đã được sơ tán đến Nga. Tuy nhiên, ông Mizintsev cáo buộc lực lượng Ukraine phá hoại việc sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy Azot theo hành lang nhân đạo, vi phạm lệnh ngừng bắn và pháo kích các khu dân cư ở Severodonetsk.

Serhiy Gaidai, Thống đốc vùng Lugansk, khẳng định, quân đội Ukraine đang bảo vệ thành phố và cố gắng ngăn chặn lực lượng Nga tiến vào Lysychansk ở bờ đối diện sông Seversky Donets.

Lugansk là một trong hai tỉnh miền Đông mà Moskva công nhận nhà nước cộng hòa tự xưng của của phe ly khai Donbass. Cả Lugansk và Donetsk đều là vùng công nghiệp trọng điểm của Ukraine, nơi thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine nói lực lượng Nga tấn công Lugansk theo 9 hướng - 2

Bản đồ chiến sự miền đông Ukraine đến hết ngày 15/6. (Ảnh: Aljazeera).

Phát biểu trước hàng chục bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, cuộc xung đột đang ở thời điểm quan trọng nhưng "không thể bỏ cuộc".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông tin, liên minh này đang "rất tập trung việc đẩy mạnh hỗ trợ" cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã công bố khoản viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, đạn pháo. Ông Biden cũng thông báo viện trợ nhân đạo bổ sung 225 triệu USD.

Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine ở miền Nam đang chiến đấu để giành lại những cánh đồng lúa mì và các ngôi làng trống ở phía tây bắc Kherson - thành phố nằm giữa những nhánh sông có thể tiến ra biển Đen.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn