Ukraine chỉ nhận được 15% trong số 40 tỷ USD viện trợ của Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 24/05/2022 16:13:07 +07:00
(VTC News) -

Nhiều khả năng Ukraine chỉ sẽ được phân bổ khoảng 15% trong số 40 tỷ USD thuộc gói viện trợ bổ sung vừa được Tổng thống Mỹ Biden thông qua.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nói Mỹ và các đồng minh không có ý định trao toàn bộ 40 tỷ USD trong gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, việc sử dụng số tiền này sẽ do Washington định đoạt. Chính quyền Kiev sẽ chỉ nhận được trực tiếp khoảng 15% từ gói hỗ trợ này.

"Washington và Brussels sẽ không thực sự giúp Ukraine, giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội của quốc gia này. Họ đưa ra gói viện trợ này để người Ukraine lầm tưởng về một chiến thắng nếu tiếp tục cuộc xung đột”, ông Volodin nói.

Theo ông Volodin, điều này đặc biệt được chứng minh bằng luật phân bổ viện trợ cho Ukraine được Mỹ công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua gói viện trợ.

Ukraine chỉ nhận được 15% trong số 40 tỷ USD viện trợ của Mỹ - 1

Ukraine chỉ được nhận trực tiếp khoảng 6 tỷ USD từ gói viện trợ 40 tỷ USD của Mỹ. (Ảnh: National Review)

Theo đó, 35% gói viện trợ sẽ được sử dụng cho các lực lượng vũ trang Mỹ đang được triển khai ở châu Âu, 45,2% được chi cho các nước châu Âu tham gia hỗ trợ Ukraine, 4,8% được sử dụng để viện trợ cho người tị nạn và chính quyền Kiev sẽ được nhận 15% còn lại nhưng vẫn phải chia sẻ rất nhiều khoản cho các hoạt động của Mỹ ở Ukraine.

Cũng theo ông Volodin, dù số tiền Ukraine nhận được từ gói viện trợ này chỉ khoảng 6 tỷ USD nhưng họ lại là người phải trả cho Mỹ toàn bộ 40 tỷ USD. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các quan chức Washington từng nói rằng chính quyền Kiev sẽ không thể tự trả các khoảng vay trong tương lai nếu họ không chấp nhận đổi lại một thứ gì đó, điển hình như lương thực.

Ngày 19/5, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự và nhân đạo khẩn cấp có tổng trị giá lên đến 40 tỉ USD dành cho Ukraine, nhiều hơn so với mức đề xuất 33 tỉ USD mà Tổng thống Biden đưa ra. Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, các bệ phóng tên lửa chẳng hạn như MLRS và hệ thống pháo sẽ nằm trong gói viện trợ mới nhất của Mỹ.

Washington đã đẩy nhanh tốc độ viện trợ vũ khí cho Ukraine kể từ cuối tháng 2 vừa qua. Gần đây nhất, ngày 6/5 Tổng thống Biden đã công bối gói viện trợ vũ khí mới trị giá 150 triệu USD cho Ukraine.

Đây là lô vũ khí thứ 9 mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Trước đó, Washington đã cung cấp nhiều loại vũ khí hiện đại như pháo hạng nặng, tên lửa phòng không vác vai Stinger, hệ thống vũ khí chống tăng Javelin và máy bay không người lái.

Trà Khánh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp