UAV tấn công các tòa nhà chính phủ ở Nga

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/05/2023 10:02:18 +07:00
(VTC News) -

Các quan chức Nga cho biết UAV đã đột kích hai khu vực ở vùng Bryansk, nơi có chung biên giới với Ukraine.

Theo RT, máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà chính phủ ở vùng Bryansk của Nga, nơi có chung biên giới với Ukraine. Thống đốc khu vực, ông Aleksandr Bogomaz cho rằng các UAV là của Ukraine.

UAV tấn công các tòa nhà chính phủ ở Nga - 1

Một mảnh vỡ của một máy bay không người lái bị phá hủy.

Thông tin về vụ tấn công được đưa ra sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác được báo cáo ở vùng Belgorod của Nga, cũng giáp với Ukraine.

Ông Bogomaz cho biết cuộc đột kích diễn ra ở Starodub, một thị trấn có 17.000 dân và không ai bị thương. Kênh Telegram Baza đưa tin rằng tòa nhà bị nhắm vào là một văn phòng nhập ngũ.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram rằng hai máy bay không người lái “phát nổ trên một khu dân cư”, làm hư hại hai ngôi nhà và một chiếc ô tô. Một giờ sau, ông nói rằng chiếc UAV thứ ba đã bị lực lượng phòng không bắn hạ. Cũng theo thống đốc, không có thương vong trong vụ việc này. 

Các khu vực biên giới của Nga nhiều lần bị máy bay không người lái bắn phá sau khi Moskva tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hơn một năm trước. Hôm 10/5, vụ pháo kích vào thành phố Shebekino ở vùng Belgorod được cho là đã khiến một người thiệt mạng. 

Người phát ngôn của công ty dầu mỏ Transneft cùng ngày nói rằng đã có một nỗ lực thực hiện một "cuộc tấn công khủng bố" vào đoạn đường ống Druzhba ở vùng Bryansk vận chuyển dầu đến các nước EU.

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn