Nga tiến hành cuộc tấn công UAV cảm tử lớn nhất vào Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/05/2023 07:14:58 +07:00

Các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine hôm 8/5 là "cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV cảm tử", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay.

"Tôi đã thăm một tòa nhà bị UAV của Nga tấn công vào ban đêm. Tối qua, họ đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV cảm tử. Khoảng 60 UAV Shahed đã được phóng với hơn một nửa trong số đó nhắm vào Kiev”, ông Klitschko cho hay.

Các cuộc tấn công khác cũng được ghi nhận tại các khu vực Kharkov và Kherson của Ukraine.

Nga tiến hành cuộc tấn công UAV cảm tử lớn nhất vào Ukraine - 1

Máy bay ném bom Tu-22 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi cuộc tấn công vào Kiev - đánh dấu nỗ lực mới nhất của Moscow nhằm làm tiêu hao các vũ khí phòng thông của đối phương. Theo Thị trưởng Kiev, "36 UAV bay vào thủ đô" đã bị các lực lượng phòng không bắn hạ.

 Dẫn các nguồn tin quân sự, truyền thông Ukraine cũng đưa tin, vào nửa đêm (giờ địa phương), máy bay ném bom Nga đã phóng 8 tên lửa với ít nhất 1 tên lửa nhắm vào 1 nhà kho ở khu vực Odessa.

Bình luận về các cuộc tấn công, ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao tại khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát cho biết cuộc tấn công tên lửa đã phá hủy 1 kho đạn dược của quân đội Ukraine.

Truyền thông Ukraine cũng ghi nhận các vụ nổ ở các khu vực Chernigov và Dnepropetrovsk cũng như thành phố Zaporizhzhia.

Kiều Anh(VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn