Tỷ phú Elon Musk dọa cắt Starlink cho Ukraine, Lầu Năm Góc tìm cách thương lượng

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 15/10/2022 16:39:54 +07:00
(VTC News) -

Tỷ phú công nghệ Mỹ cho rằng SpaceX đang thiệt hại hơn 20 triệu USD mỗi tháng khi hỗ trợ Internet vệ tinh cho Ukraine.

Trong cuộc họp báo ngày 14/10, Karine Jean-Pierre – phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Lầu Năm Góc và các đồng minh của Mỹ đang tìm phương án để duy trì hệ thống Internet vệ tinh cho Ukraine, sau khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Starlink miễn phí ở Ukraine.

Khi được hỏi Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định đưa ra một dự luật hỗ trợ Starlink cho Ukraine hay không, bà Jean-Pierre nói rằng: “Ở bối cảnh hiện tại, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của Starlink trong việc đảm bảo thông tin liên lạc ổn định cho các lực lượng của Ukraine”.

Tỷ phú Elon Musk dọa cắt Starlink cho Ukraine, Lầu Năm Góc tìm cách thương lượng - 1

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. (Ảnh: Foxnews)

Tuy nhiên phát ngôn viên Nhà Trắng lại không đưa ra một cam kết cụ thể về việc sẽ hỗ trợ Ukraine trong trường hợp Starlink dừng hoạt động.

Starlink là mạng Internet vệ tinh do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển. Đây được xem là công cụ liên lạc chính của các lực lượng Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt (tháng 2/2022).

Cũng theo Jean-Pierre, Lầu Năm Góc đang làm việc với một số quốc gia đồng minh và đối tác để xem xét các phương án nhằm hỗ trợ cho Ukraine trong trường hợp Starlink không hoạt động.

Cũng trong ngày 14/10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cũng xác nhận Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc với SpaceX về duy trì Starlink ở Ukraine. Thông tin về buổi làm việc này chưa được tiết lộ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của Starlink đối với Ukraine, không chỉ trên chiến trường mà cả trong đời sống hàng ngày.

Ngày 13/10, CNN đã công bố báo cáo cho biết, trong tháng 9, SpaceX đã gửi tới Lầu Năm Góc một yêu cầu chi trả chi phí vận hành Starlink ở Ukraine. Công ty này hiện đã từ chối cung cấp miễn phí các thiết bị thu tín hiệu vệ tinh cho Ukraine hoặc hỗ trợ vận hành các thiết bị đã được cung cấp trước đó.

Sau khi báo cáo trên được đăng tải, tỷ phú Elon Musk cho rằng SpaceX không được đối xử công bằng, khi Lockheed Martin và Boeing được hỗ trợ hơn 60 tỷ USD trong các hợp đồng cung cấp liên lạc vệ tinh với Lầu Năm Góc vào năm 2021.

Tỷ phú công nghệ Mỹ nói việc duy trì Internet và các thiết bị liên lạc ở Ukraine ngày càng tốn kém, SpaceX đang thiệt hại hơn 20 triệu USD mỗi tháng khi hỗ trợ Internet vệ tinh cho Ukraine. Trong khi đó SpaceX còn phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng và gây nhiễu mạnh.

“Người Nga đang phá hoại Starlink, đây là hệ thống liên lạc chính của Ukraine. Nếu ai đó muốn thay chúng tôi làm việc này thì cứ việc”, tỷ phú Elon Musk viết trên Twitter.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn