Tướng Anh: Xe tăng Challenger 2 không phải lựa chọn tốt cho Ukraine

Quân sựThứ Tư, 11/01/2023 15:29:55 +07:00
(VTC News) -

Cựu chỉ huy Anh nhận định, xe tăng Challenger 2 khó điều khiển và không phù hợp với hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine hiện tại.

Trả lời phỏng vấn tờ Sky News ngày 10/1, cựu Thiếu tướng không quân Anh Sean Bell nhận định Challenger 2 là một chiếc xe tăng tốt nhưng nó không phù hợp với quân đội Ukraine.

Nhận định trên được tướng Bell đưa ra sau khi có thông tin London dự định sẽ viện trợ xe tăng Challenger 2 cho Ukraine trong gói hỗ trợ quân sự sắp tới.

Cũng theo ông Bell, Challenger 2 khó điều khiển và không phù hợp với hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine hiện tại, đồng thời cho rằng Kiev cần đến các xe tăng chuẩn Liên Xô hơn là chuẩn NATO.

Tướng Anh: Xe tăng Challenger 2 không phải lựa chọn tốt cho Ukraine - 1

Xe tăng Challenger 2 hiện chỉ được quân đội Anh và Oman sử dụng. (Ảnh: The Telegraph)

Theo lời tướng Bell, xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 được quân đội Anh đưa vào trang bị từ năm 1995 nhưng nó vẫn hoạt động hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên để vận hành Challenger 2 kíp lái nó cần được đào tạo trong khoảng thời gian nhất định.

Tướng Bell cũng tỏ ra hoài nghi về kế hoạch chuyển Challenger 2 cho Ukraine trong thời ngắn khi các yêu cầu về con người lẫn hậu cần chưa kịp đáp ứng.

“Chiếc xe tăng này được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử, thiết bị ngắm laser, kính nhìn ban đêm, máy tính tính đường đạn, tất cả những thứ này phức tạp hơn nhiều so với xe thiết giáp thông thường”, ông Bell nói.

Ông Bell cho rằng rất khó để nhận định việc chuyển giao xe tăng Challenger 2 cho Ukraine sẽ giúp Kiev đạt được lợi thế nào trên chiến trường nhưng ít nhất họ cũng có thêm các phương tiện chiến đấu hạng nặng.

Trước đó, ngày 9/1, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết London vẫn đang thảo luận khả năng chuyển giao xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Ông này cũng phủ nhận thông tin Sky News đưa ra rằng Anh sẽ viện trợ Ukraine 10 xe tăng Challenger 2 trong thời gian tới.

Ngoài Anh, các nước Mỹ, Pháp và Đức cũng đưa ra tuyên bố sẽ viện trợ thêm xe thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh và cả xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine trong thời gian tới.

Trà Khánh(Nguồn: Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn