Truyền thông Mỹ tất bật lên kịch bản Trump tuyên bố chiến thắng sớm

Thời sự quốc tếThứ Ba, 03/11/2020 17:58:13 +07:00
(VTC News) -

Các tòa soạn trên khắp nước Mỹ đang tất bật chuẩn bị cho kịch bản Tổng thống Trump sẽ đưa ra phát biểu tuyên bố thắng cử sớm, trước khi có kết quả bầu cử.

Với việc ông Trump có ý định thực hiện bài phát biểu chiến thắng sớm vào tối Ngày bầu cử (3/11 - theo giờ Mỹ) trong khi số lượng lớn các lá phiếu gửi qua thư chưa được kiểm đếm, đã gây ra tranh luận dữ dội trong giới báo chí Mỹ.

Các kênh truyền hình sẽ phải chịu áp lực khi phát sóng một sự kiện như vậy bởi đó là "tin tức". Tuy nhiên, họ cũng nhận thức được rằng, bài phát biểu của ông Trump cũng sẽ chứa đựng những thông tin sai lệch nguy hiểm, có thể kích động bạo lực trên toàn quốc.

Truyền thông Mỹ tất bật lên kịch bản Trump tuyên bố chiến thắng sớm - 1

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Jake Tapper, phóng viên khu vực Washington của CNN, cho rằng bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào cũng sẽ vô nghĩa. Phóng viên này ví tuyên bố như vậy chẳng khác nào huấn luyện viên bóng đá “khoe khoang” về chiến trắng khi mới kết thúc hiệp một.

Tuy nhiên, một sự kiện như vậy cũng vẫn khiến các phương tiện truyền thông “đau đầu” khi phải trả lời câu hỏi làm thế nào để che đậy bài phát biểu “chiến thắng” của tổng thống được dàn dựng để tạo sự phấn khích của cử tri song lại có khả năng gây bất hòa nghiêm trọng trong công chúng?

Theo bạn, ứng cử viên nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây?

Vivian Schiller, cựu Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành của National Public Radio, đồng thời là Giám đốc kỹ thuật số của NBC News, nói rằng các tổ chức tin tức không có lý do gì để không chuẩn bị cho sự kiện như vậy. Thế nhưng, tiêu đề như “Trump tuyên bố chiến thắng”, đặc biệt là trên mạng xã hội, có thể “định hình dư luận và trở thành vũ khí chống lại sự thật”, Guardian dẫn lời Vivian Schiller.

Schiller, người đang giữ vai trò Giám đốc điều hành của Aspen Digital, đã vạch ra kế hoạch 10 điểm về cách đưa tin cho sự kiện này, đề xuất các kênh truyền hình nên tích cực chống lại bất kỳ “trò lừa đảo” nào của Trump.

Jay Rosen, giáo sư báo chí tại trường Đại học New York, kêu gọi các tòa soạn vượt qua thử thách. Một tuyên bố “chiến thắng” của Trump quá sớm sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất cho các tòa soạn trong việc nhận định rằng bất cứ điều gì Tổng thống Mỹ nói đều là tin tức.

Ngày bầu cử cũng được dự báo sẽ đem đến nhiều thách thức cho các gã khổng lồ mạng xã hội, nhất là sau khi họ phải vật lộn để chống lại thông tin sai lệch trong suốt quá trình bầu cử tổng thống.

Facebook cho biết sẽ chặn các quảng cáo chính trị trên nền tảng của mình sau khi các cuộc thăm dò kết thúc vào hôm 3/11, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho các lá phiếu. Tháng trước, Twitter cho biết, sẽ không cho phép Trump hoặc Biden tuyên bố chiến thắng trừ khi kết quả được các quan chức bầu cử bang có thẩm quyền hoặc ít nhất hai hãng thông tấn quốc gia thừa nhận.

Kông Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn