Trường tư ở Hà Nội nghỉ học, phụ huynh phấp phỏng đợi tin từ trường công

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 02/02/2020 19:15:35 +07:00
(VTC News) -

Một số trường ngoài công lập ở Hà Nội bắt đầu cho học sinh nghỉ học, khiến phụ huynh có con học trường công lập như "ngồi trên đống lửa".

Trường ngoài công lập cho học sinh nghỉ

Theo thông báo của trường Liên cấp Newton (Hà Nội), học sinh nghỉ từ ngày 3/2 đến 9/2. Các em sẽ học online dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Nhiều phụ huynh trường Vinschool cũng cho biết đã nhận được thông báo của trường về việc kéo dài thời gian nghỉ sau Tết. Theo thông báo, trường sẽ dời ngày đón học sinh quay trở lại trường từ 3/2/2020 sang ngày 10/2/2020.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng hợp kế hoạch học tập trong tuần từ 3/2-7/2/2020, cùng bài tập để ôn luyện kiến thức và đăng tải trên ứng dụng điện thoại.

Trường tư ở Hà Nội nghỉ học, phụ huynh phấp phỏng đợi tin từ trường công - 1

Thông báo nghỉ học của hệ thống trường Vinschool.

Sau khi tiếp thu ý kiến nguyện vọng của Ban phụ huynh lớp, trường Tiểu học - THCS Victoria Thăng Long quyết định cho học sinh toàn trường nghỉ học thêm. Lịch nghỉ từ 3/2/2020 đến hết thứ 6 ngày 7/2/2020. Nhà trường sẽ xếp lịch học bù vào tuần cuối tháng 5/2020.

Các trường THPT trực thuộc Đại học Giáo dục và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng vừa thông báo điều chỉnh thời gian trở lại trường dạy và học sau Tết.

Cụ thể, toàn bộ giáo viên và học sinh của trường THCS Ngoại ngữTHPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Đại học Ngoại ngữ), trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Đại học Giáo dục) được nghỉ từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2/2020. 

Trường THPT Khoa học Giáo dục THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng cho học sinh nghỉ thêm với lịch như 2 trường trên. 

Như vậy, đến nay chỉ có gần 10 trường trong bậc phổ thông ở Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học, Các trường phổ thông khác chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT phải theo chỉ đạo, kế hoạch của các sở. 

Phấp phỏng mong tin nghỉ học

Hầu hết các trường đại học và trường tư đã đồng ý cho học sinh, sinh viên nghỉ tạm thời, ít nhất là 1 tuần để phòng dịch corona. Tuy nhiên phần lớn các vị phụ huynh có con học các trường mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông công lập đều vô cùng lo lắng khi các con không được nghỉ học.

Trường tư ở Hà Nội nghỉ học, phụ huynh phấp phỏng đợi tin từ trường công - 2

Phụ huynh hy vọng Hà Nội có quyết định cho học sinh nghỉ.

Chị Hà Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) dù đã tự cho con nghỉ học ở nhà để phòng dịch, nhưng vẫn như ngồi trên lửa, ngày nào cũng mở mạng ra xem tin tức và hi vọng nhà trường sẽ cho học sinh chính thức nghỉ học từ 1-2 tuần.

"Dịch còn kéo dài, các con tự nghỉ cũng không phải là phương án giải quyết vấn đề, bởi nghỉ quá lâu sẽ bị bỏ lại kiến thức so với các bạn đi học rất nhiều. Chúng tôi thực sự mong mỏi hành động quyết liệt của các trường công lập, thay vì chần chừ đợi sự chỉ đạo của Sở và Bộ GD&ĐT mới làm".

"Chúng tôi chấp nhận việc cho các con đi học cả mùa hè, miễn sao giữa lúc đỉnh điểm dịch bệnh này các con được nghỉ ở nhà", chị Trang nói.

Chị Trang cũng thẳn thắn đặt câu hỏi: "Thủ tướng đã công bố dịch bệnh trên cả nước. Các cơ quan ban ngành đồng loạt dừng các hoạt động tụ tập đông người để tránh lây lan. Trong khi đó, cả nước lực lượng tập trung gần như đông nhất, nguy cơ lây chéo nhau cao nhất là học sinh thì lại chưa được nghỉ. Vậy đây có phải là sự chậm chễ của các cấp trong ngành Giáo dục.

Dẫn ra nhiều địa phương cả nước cho học sinh nghỉ học, một số trường tư ở Hà Nội cũng thông báo cho các em nghỉ thêm một tuần, chị Lê Phương (Ba Đình, Hà Nội) nói: "Tại sao các trường công lập vẫn cứ 'bình chân như vại'" Phụ huynh chúng tôi thực sự rất lo lắng. Có lẽ chúng tôi xin phép không cho con mình đi học trong 2 tuần". 

Anh Nguyễn Nam (Thanh Trì, Hà Nội) lo lắng, các con thể lực kém, chưa biết tự bảo vệ mình, nếu chẳng may có một bạn bị lây nhiễm, thì 1.000 học sinh trường đó cũng sẽ có nguy cơ, rồi gia đình các con... cứ thế lây lan theo cấp số nhân, lúc đó không kiểm soát được. Trong khi chúng ta chưa tìm được phương án phòng dịch hiệu quả hơn thì tốt nhất nên cho các con nghỉ học ở nhà.

"Chúng tôi gần như phấp phỏng đợi quyết định của Bộ và Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bệnh sự lây lan của virus corona. Còn nếu các cơ quan quản lý không cho học sinh nghỉ hoặc không có phương án phòng ngừa tốt hơn trong thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng cho con học muộn một năm để đảm bảo an toàn tính mạng sức khoẻ".

Lớp vắng quá nửa sĩ số học sinh

Theo ghi nhận của VTC News, số lượng học sinh tự nghỉ ở các trường đang tăng dần từng ngày. Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) cho biết, trong ba ngày trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có hơn 500 học sinh của cả ba cấp tiểu học, THCS, THPT được cha mẹ xin phép nghỉ học, trong đó chủ yếu là học sinh tiểu học.

Trường tư ở Hà Nội nghỉ học, phụ huynh phấp phỏng đợi tin từ trường công - 3

Số lượng học sinh tự xin nghỉ ở nhà vì lo sợ lây nhiễm virus corona đang tăng dần mỗi ngày.

Trước tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch, nhiều phụ huynh muốn trường đóng cửa tạm nghỉ, ông Khang nói: "Có đóng cửa trường hay không, chúng tôi phải được Sở GD&ĐT Hà Nội đồng ý và dựa vào khuyến cáo của bên y tế. Tuy nhiên, có những học sinh được gia đình xin phép nghỉ. Chúng tôi đã tìm hiểu thì biết đa số cha mẹ cho con nghỉ vì lý do e ngại dịch bệnh. Chỉ có một số ít gia đình đi du lịch trong đợt tết chưa kịp về".

Ngoài ra, ông Khang cũng lo ngại: "Tới đây, nếu có tình huống phát sinh như có học sinh bị nhiễm virus chẳng hạn, chúng tôi cũng phải xin ý kiến cơ quan chức năng để xử lý nhằm ngăn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, bây giờ thì không nói trước được điều gì. Chỉ chắc chắn một điều nhà trường sẽ không giấu dịch và làm hết sức để phòng chống, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên của trường".

Cũng theo vị hiệu trưởng này, khi một lớp có đến trên 50% học sinh nghỉ và có thể nghỉ dài ngày thì trường không thể làm ngơ. Vì như vậy chất lượng giáo dục sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, trường đang phải tính toán kế hoạch hỗ trợ học sinh bù đắp kiến thức sau đợt dịch bệnh này.

Tương tự, cô Kim Anh, hiệu trưởng một trường THCS cho biết, theo số liệu thống kê đến 12h trưa 1/2, trường có tổng số gần 200 học sinh xin nghỉ học ở nhà (chiếm gần 30% số học sinh toàn trường). Những ngày tới chắc chắn sẽ còn có nhiều gia đình xin phép cho con nghỉ học ở nhà vì lo ngại dịch lây lan.

Để ứng phó trước việc học sinh ồ ạt tự xin nghỉ này, cô Kim Anh cho biết, trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép sử dụng các biện pháp gửi bài tập điện tử, bài giảng điện tử, bài giảng livetream để học sinh không bị bỏ lỡ kiến thức, vẫn đảm bảo tiến độ học tập.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn